Quốc hội Mỹ thông qua đạo luật ủng hộ người biểu tình Hong Kong, Bắc Kinh phẫn nộ

Quốc hội Mỹ đã thông qua hai đạo luật có nội dung ủng hộ người biểu tình ở Hong Kong. Một đạo luật lên án hành động trấn áp của cảnh sát trong cuộc biểu tình, đạo luật còn lại cấm xuất khẩu một số đạn dược tới thành phố này.

Được đa số thành viên Thượng viện Mỹ chấp thuận, Hạ viện Mỹ cũng bỏ phiếu tán thành đối với hai đạo luật này với tỉ lệ 417 phiếu thuận và 1 phiếu chống. Tuy nhiên hiện vẫn chưa rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ phản ứng như thế nào trong lúc ông muốn tránh gây thù dịch với Trung Quốc trong lúc chiến tranh thương mại giữa hai nước đang diễn ra.

Người biểu tình ném bom xăng về phía cảnh sát ở Đại học Trung Hoa Hong Kong tại Hong Kong ngày 12/11.

Người biểu tình ném bom xăng về phía cảnh sát ở Đại học Trung Hoa Hong Kong tại Hong Kong ngày 12/11.

Đạo luật thứ nhất có tên là Đạo luật Nhân quyền và Dân chủ Hong Kong năm 2019 của Mỹ, được công bố vào tháng 6, không lâu sau khi biểu tình ở Hong Kong bùng nổ, và cần Bộ Ngoại giao Mỹ mỗi năm công nhân đặc quyền của thành phố này theo Đạo luật Chính sách Hong Kong năm 1992. Đạo luật này có nội dung cho phép Mỹ coi Hong Kong là một thực thể biệt lập với Trung Quốc trong các chính sách thương mại và đi lại.

Ngoài ra, đạo luật này cũng áp đặt trừng phạt đối với cá nhân nào vi phạm nhân quyền ở Hong Kong. Từ lâu Trung Quốc đã phản đối Đạo luật Chính sách Hong Kong và gọi đây là sự vi phạm chủ quyền nước này, và quan điểm của họ đối với các đạo luật năm 2019 của Mỹ là không thay đổi.

“Đạo luật này gạt bỏ sự thật, áp dụng những tiêu chuẩn kép và can thiệp trắng trợn vào vấn đề nội bộ Hong Kong và Trung Quốc”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sáng phát biểu. “Đây là hành vi vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và quy tắc thông thường trong việc đảm bảo quan hệ quốc tế. Trung Quốc lên án và phản đối đạo luật này”.

Đạo luật thứ hai cấm việc xuất khẩu những mặt hàng như khí hơi cay, bình xịt hơi cay, đạn cao su và súng điện tới Hong Kong. Đây là những loại vũ khí mà cảnh sát đã dùng để trấn áp người biểu tình trong lúc hai bên đã dùng gậy kim loại, đá, đèn laser và bom xăng để tấn công nhau.

Cuộc biểu tình Hong Kong bùng nổ sau khi một đạo luật dẫn độ được chính quyền thành phố xem xét áp dụng vào tháng 6. Đạo luật này sẽ cho phép Hong Kong có phương tiện để dẫn độ tội phạm về xét xử ở Trung Hoa đại lục, song người biểu tình lo ngại đây là cách để trừng phạt những người hoạt động chính trị.

Các cuộc điều tra cho thấy rằng Mỹ đã hỗ trợ không chính thức cho phong trào biểu tình ở Hong Kong, khi nhiều thủ lĩnh phong trào gặp gỡ các quan chức ngoại giao Mỹ và một tổ chức có tên là Quỹ Quốc gia Hỗ trợ Dân chủ (NED) được CIA tài trợ đã bị phát hiện tung thông tin sai lệch ở Hong Kong.

Anh Tuấn (lược dịch)

Từ khóa: Mỹ Hong Kong biểu tình đạo luật Trung Quốc xung đột

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/quoc-hoi-my-thong-qua-dao-luat-ung-ho-nguoi-bieu-tinh-hong-kong-bac-kinh-phan-no-post321804.info