Quốc hội Mỹ lần đầu bác quyền phủ quyết của ông Trump

Thượng viện Mỹ hôm 1/1 đã bác quyền phủ quyết của ông Trump đối với một dự luật chi tiêu quốc phòng trị giá 740,5 tỷ USD, theo Reuters.

Trong phiên họp đầu tiên của năm mới 2021, Thượng viện Mỹ do đảng Cộng hòa kiểm soát đã thông qua việc bác phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với Đạo luật Ủy quyền Quốc phòng (NDAA) với khoản ngân sách 740,5 tỉ USD chi cho quân đội Mỹ trong năm tài khóa 2021.

Thượng viện Mỹ lần đầu tiên bác quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với Đạo luật Ủy quyền quốc phòng. (Ảnh: Getty)

Thượng viện Mỹ lần đầu tiên bác quyền phủ quyết của Tổng thống Donald Trump đối với Đạo luật Ủy quyền quốc phòng. (Ảnh: Getty)

Thượng viện Mỹ đã thông qua quyết định trên với tỉ lệ 81 phiếu thuận và 13 phiếu chống, trong đó số phiếu thuận vượt quá mức 2/3 theo yêu cầu.

Trước đó, Hạ viện Mỹ hôm 28/12 đã bỏ phiếu thông qua NDAA với 322 phiếu thuận và 87 phiếu chống. Sau khi được thông qua tại Hạ viện với số phiếu thuận vượt 2/3 theo yêu cầu, dự luật đã được đưa ra Thượng viện để bỏ phiếu.

NDAA đã từng được lưỡng viện Mỹ thông qua với tỷ lệ áp đảo vào đầu tháng 12 vừa qua, nhưng đã bị ông Trump chỉ trích và phủ quyết vào hôm 23/12. Sau khi bị Tổng thống Trump phủ quyết, dự luật được chuyển trở lại Hạ viện cũng như Thượng viện để bỏ phiếu.

Trong tuyên bố phủ quyết, ông Trump gọi NDAA là "món quà dành cho Trung Quốc, Nga và big tech (ý chỉ các công ty công nghệ lớn như Amazon, Apple, Google, Facebook)".

"Dự luật này không chấm dứt điều 230 vốn nguy hiểm trên phạm vi quốc tế, sẽ không cho phép chúng ta đưa binh sĩ về nước, đổi tên và phá hủy các pháo đài cùng các đài tưởng niệm quốc gia và khiến lĩnh vực 5G gần như bất khả thi", ông Trump cho hay.

Theo Hãng tin Reuters, NDAA tài khóa 2021 không loại bỏ điều 230 Đạo luật chuẩn mực truyền thông (CDA) năm 1996 vốn bảo vệ các công ty công nghệ như Google, Twitter, Facebook khỏi các vụ kiện về nội dung được đăng trên nền tảng của họ.

Trước đó, ông Trump nói các công ty công nghệ có thành kiến với phe bảo thủ và rằng điều 230 "tạo điều kiện cho việc lan truyền các thông tin sai lệch trên mạng".

Cao Trung

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/the-gioi-24h/quoc-hoi-my-lan-dau-bac-quyen-phu-quyet-cua-ong-trump-626008/