Quốc hội Mỹ chia rẽ về Iran

Hôm qua, các quan chức cấp cao của chính phủ Mỹ đã có buổi điều trần ngắn trước Quốc hội về tình hình căng thẳng với Iran và khẳng định chính quyền Tổng thống Donald Trump 'chỉ muốn răn đe chứ không có ý định tấn công'.

Quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan (trái) và Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo - Ảnh: Reuters

Reuters dẫn lời quyền Bộ trưởng Quốc phòng Patrick Shanahan tuyên bố thêm những hành động của Washington đến nay “đã khiến Iran bỏ ý định tấn công các lợi ích của Mỹ và đồng minh ở khu vực”. Trước đó, Mỹ triển khai nhóm tác chiến tàu sân bay USS Abraham Lincoln (ảnh) và 4 oanh tạc cơ B-52 đến khu vực để ứng phó “dấu hiệu đáng lo ngại từ Iran”.

Sau buổi điều trần, các nghị sĩ đảng Cộng hòa tỏ ra ủng hộ các động thái của Nhà Trắng trong khi phía đảng Dân chủ cáo buộc các quan chức “bóp méo thông tin tình báo” để có cớ triển khai hành động. “Theo tôi, không có thông tin nào là lý do để chúng ta có thể nói về chiến tranh với Iran”, hạ nghị sĩ Ruben Gallego tuyên bố còn Chủ tịch Ủy ban Quân vụ Hạ viện Adam Smith cảnh báo về nguy cơ tính toán sai lầm từ cả hai phía.

Cùng ngày, Reuters công bố kết quả khảo sát cho thấy 51% số người được hỏi tại Mỹ nghĩ rằng sẽ xảy ra chiến tranh với Iran trong vài năm tới, so với tỷ lệ 8% hồi tháng 6.2018. Về câu hỏi liệu Mỹ có nên tấn công phủ đầu hay không, 60% số người được hỏi cho rằng không nên, trong khi chỉ 12% ủng hộ và số còn lại có ý kiến khác.

Khánh An

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/the-gioi/quoc-hoi-my-chia-re-ve-iran-1084709.html