Quốc hội miễn nhiệm Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng và 12 Bộ trưởng, trưởng ngành

Với 454 đại biểu tán thành, bằng 94,54%, Quốc hội đã miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tưởng Chính phủ đối với ông Trịnh Đình Dũng.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa cho Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, các bộ trưởng và thành viên Chính phủ; các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, vừa miễn nhiệm. Ảnh: Quang Khánh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa cho Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, các bộ trưởng và thành viên Chính phủ; các Phó Chủ tịch và Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia, Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh, vừa miễn nhiệm. Ảnh: Quang Khánh

Đồng thời, với đa số tán thành, Quốc hội cũng đã thông qua dự thảo nghị quyết về việc miễn nhiệm 12 nhân sự gồm: Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch; Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân; Bộ trưởng NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường; Bộ trưởng VH-TT&DL Nguyễn Ngọc Thiện; Bộ trưởng Xây dựng Phạm Hồng Hà; Bộ trưởng GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ; Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng; Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng; Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Minh Khái.

Trong số nhân sự miễn nhiệm, vừa qua, một số thành viên Chính phủ đã được Bộ Chính trị phân công nhiệm vụ mới. Cụ thể, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến vừa được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam; Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng vừa được phân công, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội; Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đã được phân công làm Trưởng Ban Kinh tế Trung ương.

Ông Lê Minh Khái, Tổng Thanh tra Chính phủ là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, như vậy ông sẽ được trình phê chuẩn cương vị mới.

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/thoi-su/quoc-hoi-mien-nhiem-pho-thu-tuong-trinh-dinh-dung-va-12-bo-truong-truong-nganh-dgiUaUlMR.html