Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Thống đốc Lê Minh Hưng

Với 95,02% phiếu thuận, Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ KHCN đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc NHNN đối với ông Lê Minh Hưng.

Chiều 11/11, Quốc hội nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận ở đoàn sáng cùng ngày về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ: Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đối với ông Chu Ngọc Anh, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đối với ông Lê Minh Hưng.

Quốc hội thông qua việc miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Thống đốc Lê Minh Hưng.

Quốc hội thông qua việc miễn nhiệm Bộ trưởng Chu Ngọc Anh, Thống đốc Lê Minh Hưng.

Với 95,02% đại biểu tán thành, Quốc hội thông qua việc phê chuẩn miễn nhiệm các chức vụ trên.

Ông Chu Ngọc Anh (55 tuổi, quê quán huyện Ba Vì, TP Hà Nội) là ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.

Ông Chu Ngọc Anh.

Ngày 9/4/2016, tại Kỳ họp thứ 11 Quốc hội Khóa XIII, Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm ông Chu Ngọc Anh giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ KH&CN.

Ngày 18/9/2020, lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động ông Chu Ngọc Anh tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020; thôi chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ KH&CN.

Sáng 25/9/2020, HĐND TP Hà Nội bầu ông Chu Ngọc Anh làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội với 100% đại biểu có mặt tại hội trường nhất trí.

Ông Lê Minh Hưng sinh năm 1970, quê ở xã Sơn Tân, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh. Ông là thạc sỹ Chính sách công, có trình độ Cao cấp lý luận chính trị.

Ông Lê Minh Hưng.

Tháng 1/2016 - tháng 4/2016, ông là Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Từ 4/2016 - tháng 10/2020, ông Lê Minh Hưng là Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN.

Ngày 20/10/2020, Bộ Chính trị điều động, phân công ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thống đốc NHNN giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng.

Song Hy

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quoc-hoi-mien-nhiem-bo-truong-chu-ngoc-anh-thong-doc-le-minh-hung-ar580119.html