Quốc hội mặc niệm nguyên Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và 1 đại biểu

Theo dự kiến chương trình kỳ họp, sáng nay (22.10) tại phiên họp trù bị Quốc hội sẽ mặc niệm nguyên Tổng Bí thư, nguyên Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Đỗ Mười, cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh; ông Lê Minh Thông, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từng là đại biểu Quốc hội rất nhiều khóa.

Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười từ trần ngày 1.10.2018, hưởng thọ 102 tuổi (sinh ngày 2.2.1917). Tang lễ của nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười được cử hành theo nghi lễ Quốc tang.

Trong quá trình hoạt động, ông Đỗ Mười từng là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa II; Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng các khóa III, IV, V, VI, VII, VIII; Ủy viên Bộ Chính trị dự khuyết khóa IV; Ủy viên Bộ Chính trị các khóa V, VI, VII, VIII; Thường trực Ban Bí thư khóa VI; Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (từ tháng 6/1988 đến tháng 6/1991); Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ tháng 6/1991 đến tháng 12/1997). Cố vấn Ban Chấp hành Trung ương Đảng (từ năm 1997 đến năm 2000). Đại biểu Quốc hội các khóa II, IV, V, VI, VII, VIII và IX.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Chủ tịch nước Trần Đại Quang từ trần ngày 21.9.2018, hưởng thọ 62 tuổi (sinh ngày 12.10.1956). Ông từng là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIII và XIV. Tang lễ của Chủ tịch nước được thực hiện theo nghi thức Quốc tang.

Đại biểu Lê Minh Thông trong một phiên họp Quốc hội (ảnh quochoi.vn).

Đại biểu Lê Minh Thông sinh năm 1961, ông đột ngột qua đời ngày 31.8, khi đi công tác tại TP.HCM.

Năm 2016, ông đã ứng cử và trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV tại đơn vị bầu cử số 4, tỉnh Thanh Hóa (gồm Triệu Sơn, Thiệu Hóa, Yên Định, Thọ Xuân). Ông từng giữ chức vụ Chủ tịch UBND huyện Tĩnh Gia trước khi được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Thanh Hóa.

Trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, đã có 4 đại biểu đã qua đời, đó là đại biểu Thích Chơn Thiện (Thừa Thiên Huế), đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam) và đại biểu Lê Minh Thông (Thanh Hóa) và đại biểu Trần Đại Quang (đoàn TP.HCM).

Lương Kết

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/quoc-hoi-mac-niem-nguyen-tong-bi-thu-chu-tich-nuoc-va-1-dai-bieu-923361.html