Quốc hội mặc niệm Đại biểu Nguyễn Thanh Quang

Ngày 29/3, trước khi bước vào phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã dành một phút mặc niệm Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thanh Quang, Đoàn ĐBQH TP Đà Nẵng vừa qua đời hôm 26/3.

Trước khi bước vào phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã dành một phút mặc niệm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thanh Quang

Trước khi bước vào phiên thảo luận tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã dành một phút mặc niệm đại biểu Quốc hội (ĐBQH) Nguyễn Thanh Quang

Quốc Hội ghi nhận những đóng góp của Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thanh Quang qua những năm tháng công tác tại các vị trí quan trọng.

Sự ra đi của ông Quang khiến nhiều cán bộ, công chức, viên chức, đặc biệt là các thế hệ thanh niên từng tham gia công tác Đoàn tại Đà Nẵng bàng hoàng, đau xót. Ông Quang là một cán bộ được nhiều người yêu quý.

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, ĐBQH Nguyễn Thanh Quang qua đời, Đảng bộ TP Đà Nẵng mất đi một lãnh đạo, một đảng viên ưu tú, gương mẫu, tận tụy; nhân dân mất đi người đại diện tiêu biểu; Quốc hội mất đi người đại biểu trách nhiệm, tận tâm.

Ông Nguyễn Thanh Quang sinh ngày 6/12/1964, quê quán xã Hòa Thọ, huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng (nay là phường Hòa Thọ Đông, quận Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng).

Ông từng đảm nhận các chức vụ: Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP, Bí thư Quận ủy Hải Châu, Bí thư Quận ủy Thanh Khê, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Bí thư Thành Đoàn Đà Nẵng.

Ông đã được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và nhiều huy hiệu, bằng khen, giấy khen khác.Ảnh: Minh Chiến.

Mời xem thêm video: Ông NGUYỄN VĂN NÊN: Bí thư Thành ủy TP. HCM không ứng cử Đại Biểu Quốc Hội | VTV TSTC.

Nhung Băng

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/xa-hoi/quoc-hoi-mac-niem-dai-bieu-nguyen-thanh-quang-1516702.html