Chính phủ Séc nới lỏng hạn chế và thúc đẩy tiêm mũi thứ 3 ngừa Covid-19

VOV.VN -Trong một cuộc tranh luận trước bầu cử cuối tuần này, Thủ tướng Séc Andrej Babiš cho biết chính phủ sẽ nới lỏng hơn nữa các biện pháp chống dịch vào đầu tuần tới và thúc đẩy kế hoạch tiêm vaccine ngừa Covid-19 liều thứ 3

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã bắt đầu có tín hiệu lạc quan, Bộ Y tế Séc đã lên kế hoạch nới lỏng các biện pháp hạn chế, dự kiến các biện pháp này sẽ được chính phủ thảo luận vào thứ 2 tuần tới.

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 Pfizer-BioNTech tại Prague, CH Séc ngày 27/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Nhân viên y tế tiêm vaccine ngừa COVID-19 Pfizer-BioNTech tại Prague, CH Séc ngày 27/12/2020. Ảnh: AFP/TTXVN

Theo một số chuyên gia, tình hình dịch bệnh có chiều hướng tích cực nhờ kết quả của việc triển khai các hoạt động tiêm chủng. Báo cáo của cơ quan y tế Séc cho biết, mặc dù tốc độ tiêm chủng đã chậm lại trong vài tuần qua nhưng tới nay đã có gần 6 triệu người ở Cộng hòa Séc, tương đương hơn 55% tổng dân số đã hoàn thành việc tiêm chủng 2 mũi.

Mặc dù tỷ lệ lây nhiễm mới ở CH Séc không có xu hướng tăng mạnh, tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay, chính phủ Séc vẫn đang nỗ lực triển khai kế hoạch thúc đẩy người dân tiêm mũi vắc xin ngừa Covid-19 thứ 3. Thủ tướng Babiš sẽ tiêm vaccine liều thứ 3 vào ngày 7/10 tới, một ngày trước cuộc tổng tuyển cử ở Cộng hòa Séc.

Việc tiêm liều vaccine thứ 3 của Séc đã được triển khai, khuyến cáo của Bộ Y tế cho biết những người hoàn thành 2 mũi tiêm chủng Covid-19 sau 8 tháng sẽ đủ điều kiện để tiêm liều thứ ba. Đến nay, khoảng 1.900 công dân Séc đã được tiêm liều vaccine ngừa Covid-19 thứ ba. Dự kiến, đến cuối tháng 9, khoảng 40.000 người đủ điều kiện và đến cuối năm sẽ là hơn một triệu người sẽ đủ điều kiện tiêm liều thứ ba./.

Hải Đăng/VOV-Praha

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/chinh-phu-sec-noi-long-han-che-va-thuc-day-tiem-mui-thu-3-ngua-covid-19-893520.vov