Quốc hội lắng nghe đóng góp từ đại diện tiêu biểu của người Việt Nam ở nước ngoài

Ngày 13/1, tại tòa Nhà Quốc hội, đoàn đại diện tiêu biểu của người Việt Nam ở nước ngoài đã tham dự Tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Minh Quân)

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài. (Ảnh: Minh Quân)

Tọa đàm có sự tham dự của Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Nguyễn Mạnh Tiến; đại diện một số bộ, ban, ngành và đặc biệt là sự góp mặt của hơn 120 đồng bào Việt Nam tiêu biểu về thăm quê hương nhân dịp Tết đến, Xuân về.

Phát biểu khai mạc Tọa đàm, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã chào mừng và chuyển lời thăm hỏi, lời chúc mừng năm mới của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tới đồng bào Việt Nam ở nước ngoài và đại biểu dự Tọa đàm.

Khái quát tình hình kinh tế-xã hội đất nước năm 2022, đồng chí nhận định, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp khó lường song trong năm qua, Việt Nam vẫn đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đặc biệt, kết quả này có sự góp công sức, trí tuệ của hơn 5,3 triệu người Việt Nam, sinh sống, làm việc trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Trong đó, hơn 500.000 doanh nhân, trí thức có trình độ cao luôn tích cực tham gia “hiến kế” cho lãnh đạo Đảng, nhà nước nhiều vấn đề quan trọng, như nhân lực chất lượng cao, tài chính, thương mại và đầu tư, công nghệ, trí tuệ nhân tạo, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, phòng chống dịch bệnh, mô hình phát triển kinh tế…

Đồng chí khẳng định: “Dù sống ở nước ngoài, nhưng trái tim, khối óc và dòng máu ‘Lạc hồng’ của người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc… Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước.”

“Dù sống ở nước ngoài, nhưng trái tim, khối óc và dòng máu ‘Lạc hồng’ của người Việt Nam ở nước ngoài luôn hướng về Tổ quốc… Người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước” - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn.

Thời gian qua, Quốc hội và lãnh đạo Quốc hội luôn quan tâm đến đồng bào Việt Nam ở nước ngoài, gặp gỡ, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của bà con, đề nghị lãnh đạo các nước quan tâm hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam ở nước sở tại; ban hành nhiều chính sách về quốc tịch, xuất nhập cảnh, sở hữu nhà ở, đầu tư, tham gia nghiên cứu khoa học.

Đồng chí đánh giá cao Tọa đàm về chính sách, pháp luật đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Vừa qua, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra mục tiêu “phấn đấu đến năm 2030 nước ta là nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao và đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao”. Trong đó, phát huy nguồn lực người Việt Nam ở nước ngoài, đặc biệt là đồng bào ta ở nước ngoài về đầu tư, xây dựng quê hương là nhiệm vụ cấp thiết trong định hướng phát triển đất nước trong giai đoạn 2021-2030 và năm tiếp theo.

Phát biểu dẫn đề, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Phạm Quang Hiệu nêu rõ, triển khai Kết luận số 12-KL/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong tình hình mới và Chương trình hành động của Chính phủ, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã triển khai rà soát chính sách pháp luật như lấy ý kiến của các cơ quan chức năng trong nước, các Hội đoàn và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài về chính sách pháp luật; tổ chức tọa đàm với đồng bào Việt Nam tại các nước...

Thứ trưởng Ngoại giao Phạm Quang Hiệu phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: Minh Quân)

Năm 2022, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã phối hợp với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội tổ chức thành công hai tọa đàm: Tọa đàm về chính sách pháp luật, trọng tâm là quốc tịch với cộng đồng người Việt Nam tại Czech và tọa đàm với cộng đồng người Việt Nam tại 7 nước châu Âu (đại diện là các nước Anh, Pháp, Đức, Nga, Ba Lan, Hungary, Czech). Cơ quan chức năng đã ghi nhận, xem xét và tiếp thu nhiều ý kiến của bà con.

Tại Tọa đàm, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường giới thiệu một số nội dung trong dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Luật Nhà ở có liên quan đến việc người nước ngoài, người Việt Nam ở nước ngoài mua nhà, sử dụng đất ở Việt Nam.

Đặc biệt, các đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài cũng nêu ý kiến của đồng bào ở nước ngoài về chính sách, pháp luật với người Việt Nam ở nước ngoài. Đây là cơ sở để Đảng, Nhà nước có chủ trương, chính sách, pháp luật về công tác người Việt Nam ở nước ngoài sát với thực tiễn, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đi lại, làm ăn, kinh doanh và đầu tư tại quê hương, góp phần thu hút nguồn lực tri thức, kinh tế của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Sau Tọa đàm, đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu đã tham quan Nhà Quốc hội.

Một số hình ảnh khác tại Tọa đàm:

Chị Lê Nguyễn Minh Phương, Phó Chủ tịch Hội người Việt tại Hàn Quốc, phát biểu tại Tọa đàm. (Ảnh: Minh Quân)

Ông Peter Hồng, Ủy viên Ủy ban TW MTTQ VN khóa IX; Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nhân Việt Nam ở nước ngoài, đóng góp ý kiến tại Tọa đàm. (Ảnh: Minh Quân)

Tiến sĩ Trần Thu Dung, Chủ tịch hội Aurore- Ánh sáng, Phó trưởng ban Liên lạc người Việt châu Âu vì biển, đảo Việt Nam, chia sẻ tại Tọa đàm. (Ảnh: Minh Quân)

Các đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu thăm Phòng Truyền thống Nhà Quốc hội. (Ảnh: Minh Quân)

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà cho 10 đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu. (Ảnh: Minh Quân)

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn chụp ảnh cùng các đại biểu, đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài tiêu biểu trước Nhà Quốc hội. (Ảnh: Minh Quân)

Minh Vương

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quoc-hoi-lang-nghe-dong-gop-tu-dai-dien-tieu-bieu-cua-nguoi-viet-nam-o-nuoc-ngoai-213320.html