Quốc hội Kyrgyzstan phê chuẩn thủ tướng

Ngày 17/6, Quốc hội Kyrgyzstan đã chính thức phê chuẩn ông Kubatbek Boronov giữ chức thủ tướng nước này.

Ông Kubatbek Boronov giữ chức thủ tướng Kyrgyzstan. Ảnh: AKIPRESS.COM/TTXVN

Ông Kubatbek Boronov giữ chức thủ tướng Kyrgyzstan. Ảnh: AKIPRESS.COM/TTXVN

Ông Boronov, 55 tuổi, là Phó Thủ tướng thứ nhất trong chính phủ tiền nhiệm và từng giữ chức Bộ trưởng Tình trạng khẩn cấp của quốc gia Trung Á này. Ông không tham gia đảng liên minh nào ở Kyrgyzstan.

Ngày 16/6, Kyrgyzstan đã thành lập chính phủ mới dưới sự lãnh đạo của ông Boronov sau khi ông này được Quốc hội phê chuẩn giữ chức vụ Thủ tướng lâm thời. Chính phủ mới gần như không thay đổi so với nội các cũ. Ông Boronov và nội các sẽ chịu trách nhiệm giám sát công tác chuẩn bị cho cuộc bầu cử Quốc hội dự kiến diễn ra vào tháng 10 tới. Ngoài ra, ông cam kết nội các sẽ tập trung mọi nỗ lực để ngăn chặn đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 và phục hồi nền kinh tế.

Trước đó hai ngày, Thủ tướng Mukhammedkalyi Abylgaziev đã đệ đơn xin từ chức liên quan tới một cuộc điều tra một số quan chức dưới quyền ông trước đây có hành vi tham nhũng.

Theo worldometers.info, đến chiều 17/6 (giờ Việt Nam), Kyrgyzstan ghi nhận 2.562 bệnh nhân COVID-19, trong đó có 30 người đã tử vong.

Phương Oanh (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: http://baotintuc.vn/the-gioi/quoc-hoi-kyrgyzstan-phe-chuan-thu-tuong-20200617154800513.htm