Quốc hội Kazakhstan nhất trí đổi tên thủ đô thành Nursultan

Ngày 20-3, trong một phiên họp chung, hai viện Quốc hội nước CH Kazakhstan đã nhất trí thông qua một đạo luật theo đó đổi tên thủ đô quốc gia này từ Astana thành Nursultan để vinh danh ông Nursultan Nazarbayev, vị Tổng thống đầu tiên của nước Kazakhstan độc lập.

Thủ đô Astana của Kazakhstan sẽ được đổi tên thành Nursultan. (Ảnh: TASS)

Thủ đô Astana của Kazakhstan sẽ được đổi tên thành Nursultan. (Ảnh: TASS)

Hãng thông tấn TASS cho biết, phát biểu trước Quốc hội, ông Aliya Akishev, Phó Chánh văn phòng Tổng thống, đã đệ trình bản dự thảo luật ra Quốc hội: "Theo khoản 1, Điều 91 của Hiến pháp, một đạo luật sửa đổi Hiến pháp Kazakhstan đã được đệ trình. Bản dự thảo này có nội dung đề xuất thay đổi tên thành phố thủ đô từ Astana thành Nursultan. Hội đồng lập hiến của Kazakhstan đã đưa ra ý kiến của mình theo khoản 2, Điều 91 của Hiến pháp. Căn cứ trên đề xuất này, tôi đề nghị các ngài ủng hộ những sửa đổi được đề nghị".

Các thành viên của Thượng viện và Hạ viện Quốc hội Kazakhstan đã bỏ phiếu nhất trí thông qua những đề xuất sửa đổi Hiến pháp và đã xem xét các đề xuất này trong ba lần đọc thứ nhất, thứ hai và lần đọc cuối cùng. Do vậy, đạo luật được coi là đã được toàn thể Quốc hội thông qua và sẽ được đệ trình để tổng thống ký phê chuẩn.

Trước đó, cũng tại phiên họp chung giữa hai viện Quốc hội, Tổng thống lâm thời Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev sau khi tuyên thệ nhậm chức, đã đề xuất đổi tên thành phố thủ đô thành Nursultan để vinh danh vị tổng thống đầu tiên của quốc gia Trung Á này.

Thành phố Astana, có nghĩa là "thủ đô" trong tiếng Kazakh, đã trở thành thủ đô của Kazakhstan năm 1997. Almaty, thành phố thủ đô trước đó, hiện vẫn là trung tâm thương mại và là thành phố đông dân nhất của Kazakhstan.

THẢO NGUYÊN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/39567302-quoc-hoi-kazakhstan-nhat-tri-doi-ten-thu-do-thanh-nursultan.html