Quốc hội Israel sẽ sớm bỏ phiếu thông qua chính phủ mới

Quốc hội Israel sẽ bỏ phiếu thông qua chính phủ mới ngay trong tuần tới, hướng đến chấm dứt 12 năm cầm quyền của Thủ tướng đương nhiệm Benjamin Netanyahu.

Tuyên bố đưa ra hôm qua của Chủ tịch Quốc hội Israel Yariv Levin cũng đồng nghĩa với việc ông Netanyahu sẽ chỉ còn vỏn vẹn hơn 1 tuần để lật ngược tình thế.

Thủ lĩnh đối lập Lapid. Ảnh: Times of Israel.

Thủ lĩnh đối lập Lapid. Ảnh: Times of Israel.

Trước đó, lãnh đạo đảng đối lập cánh tả Yair Lapid một lần nữa hối thúc thủ tướng đương nhiệm từ bỏ tham vọng quyền lực sau khi đạt được thỏa thuận với các đảng liên minh để thành lập chính phủ mới thay thế chính phủ hiện nay của ông Netanyahu.

Ông Lapid nói: “Tôi muốn gửi một thông điệp đến những người ủng hộ đương kim Tổng thống Benjamin Netanyahu. Tôi biết, việc thành lập chính phủ đoàn kết là một cuộc khủng hoảng lớn đối với các bạn. Nhưng chính phủ này không được thành lập để chống lại các bạn, mà là để mang lại lợi ích cho các bạn và cũng là của các bạn.”

Tuy nhiên cơ hội lật ngược tình thế của ông Netanyahu không phải đã hết. Bởi thỏa thuận thành lập chính phủ còn cần phải được Quốc hội thông qua mới có hiệu lực, trong khi phe đối lập mới chỉ tập hợp được thế đa số mong manh tại Quốc hội 120 ghế.

Israel đã trải qua 4 cuộc bầu cử trong vòng chưa đầy hai năm, mà gần đây nhất là vào tháng 3 vừa qua. Và sau mỗi lần, cử tri Israel lại càng bị phân cực sâu sắc hơn về việc liệu ông Netanyahu có nên tiếp tục tại vị trong khi bị xét xử về tội tham nhũng hay không. Ông Netanyahu đã thất bại trong việc thành lập chính phủ sau cuộc bầu cử tháng 3 trước khi nhiệm vụ được trao cho ông Lapid./.

Thu Hoài/VOV1 biên dịch Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quoc-hoi-israel-se-som-bo-phieu-thong-qua-chinh-phu-moi-864322.vov