Quốc hội Israel giải tán, ông Netanyahu có cơ hội trở lại

Việc quốc hội Israel chính thức giải tán và Thủ tướng đương nhiệm Naftali Bennet rời chính trường đã mở ra cơ hội để cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu trở lại nắm quyền.

JerusalemPost cho biết, Knesset, tức Quốc hội Israel, hôm nay (30/6) đã chính thức thông qua quyết định giải tán với tỷ lệ 92 phiếu ủng hộ, 0 phiếu chống. Quốc hội Israel có 120 ghế, nhưng đảng Lao động, đảng Yisrael Beiteinu và một số nghị sĩ không tham gia bỏ phiếu.

Ông Bennet (trái) và ông Netanyahu. Ảnh: Getty Images

Ông Bennet (trái) và ông Netanyahu. Ảnh: Getty Images

Ngoài ra, Knesset cũng xác định cuộc tổng tuyển cử tiếp theo sẽ diễn ra vào ngày 1/11 tới, đánh dấu kì bầu cử thứ 5 được tổ chức tại quốc gia Trung Đông trong vòng 4 năm.

Theo JerusalemPost, Thủ tướng đương nhiệm, ông Naftali Bennet đã tuyên bố ông sẽ không ra tranh cử và kết thúc sự nghiệp chính trị. Bộ trưởng Nội vụ Ayelet Shaked dự kiến sẽ đứng đầu đảng Yamina sau khi ông Bennett ra đi.

Từ nay đến khi cuộc bầu cử mới diễn ra và một chính phủ mới được thành lập, Ngoại trưởng Israel Yair Lapid, lãnh đạo đảng Yesh Atid, sẽ thay thế ông Bennet điều hành đất nước, đúng theo tinh thần thỏa thuận của liên minh cầm quyền mà các ông Lapid và Bennet đạt được năm 2021.

Liên minh của ông Bennett đã chia rẽ sâu sắc về tư tưởng trong vài tuần qua, đặc biệt sau khi không thể đạt nhất trí về việc gia hạn một giải pháp nhằm đảm bảo cho người định cư Do Thái sống tại khu Bờ Tây được áp dụng luật pháp của Israel.

Quy chế luân phiên thủ tướng, cũng như một số quy định khác, được mô tả là nhằm đảm bảo sự phân chia hài hòa giữa các chính đảng tham gia chính phủ liên minh. Tuy nhiên, với tỷ lệ đa số mong manh, việc thông qua các điều luật mới tại Knesset thời gian qua đã gặp rất nhiều khó khăn.

Ngay sau khi Knesset giải tán, đại diện phe đối lập, dẫn đầu bởi cựu Thủ tướng Benjamin Netanyahu, đã gọi liên minh cầm quyền một năm qua ở Israel là "một thử nghiệm thất bại", đồng thời coi đây là cơ hội để ông trở lại nắm quyền.

"Chúng tôi là lựa chọn thay thế duy nhất. Khi chúng tôi giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử tiếp theo, nhiệm vụ đầu tiên của chúng tôi sẽ là hạ giá thành và khôi phục sự ổn định, tăng trưởng kinh tế cho tất cả công dân Israel", ông Netanyahu phát biểu.

Ông Netanyahu, nhà lãnh đạo đảng Likud cánh hữu, vẫn đang trong quá trình hầu tòa vì các cáo buộc lạm quyền và tham nhũng. Tuy nhiên, một cuộc khảo sát mới đây cho thấy đảng Likud của ông vẫn có thể giành được ít nhất 15 ghế nếu bầu cử diễn ra.

Thái Hà

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/the-gioi-24h/quoc-hoi-israel-giai-tan-ong-netanyahu-co-co-hoi-tro-lai-i658731/