Quốc hội Israel chuẩn bị bỏ phiếu tín nhiệm chính phủ mới

Tờ Jerusalem Post đưa tin, Chủ tịch Quốc hội Israel Yariv Levin dự kiến ngày 7-6 (giờ địa phương) thông báo với các nghị sĩ nước này về việc phe đối lập tuyên bố đạt thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh nhằm loại bỏ ông Benjamin Netanyahu khỏi vị trí thủ tướng.

Việc thông báo trên sẽ khởi động các công tác chuẩn bị cho một cuộc bỏ phiếu tín nhiệm đối với chính phủ liên minh mới, nhiều khả năng được tổ chức ngày 9-6 hoặc ngày 14-6.

Tuyên bố nói trên của ông Levin, một đồng minh thân cận của Thủ tướng Netanyahu, đã xoa dịu những quan ngại rằng đảng Likud cánh hữu của họ có thể sử dụng các quy định thủ tục, từ đó chặn việc thành lập một liên minh có thể chấm dứt 12 năm cầm quyền liên tiếp của ông Netanyahu.

Liên minh nói trên do nhà lãnh đạo đối lập Yair Lapid công bố, nhiều khả năng sẽ giành được thế đa số trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm sắp tới. Theo thỏa thuận giữa các bên, ông Lapid và ông Bennett của đảng Yamina sẽ luân phiên giữ cương vị thủ tướng trong chính phủ mới.

CAO VĂN

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/quoc-hoi-israel-chuan-bi-bo-phieu-tin-nhiem-chinh-phu-moi-737211.html