Quốc hội Israel bỏ phiếu việc trao quyền tuyên bố chiến tranh cho Thủ tướng

Cơ quan lập pháp của Israel, hay còn được biết đến với cái tên Knesset, vào hôm 30/4 đã bỏ phiếu ủng hộ một đạo luật cho phép Thủ tướng của quốc gia này tuyên bố chiến tranh trong 'các trường hợp xấu nhất'.

Theo tờ nhật báo Haaretz của Israel, khi đạo luật trên được thông qua, Thủ tướng nước này sẽ chỉ cần sự chấp thuận của Bộ trưởng Quốc phòng là có thể tuyên bố chiến tranh.

Tuy nhiên, tờ báo này không nêu rõ có bao nhiêu nghị sĩ Israel ủng hộ thông qua đạo luật trên.

Một phiên họp Knesset (Quốc hội) thông thường của Israel.

Trước đó cùng ngày, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đã đưa ra đề nghị liên quan tới đạo luật trên. Một Ủy ban hỗn hợp gồm Ủy ban Quốc phòng và Ngoại giao cùng với Ủy ban Tư pháp, Luật và Hiến pháp Israel đã từ chối đề nghị của ông Netanyahu, nhưng sau đó nó đã được đưa ra bỏ phiếu trong một phiên họp toàn thể tại Knesset (Quốc hội).

Trước khi diễn ra cuộc họp ở Knesset, ông Netanyahu tuyên bố rằng lực lượng tình báo Israel đã thu thập được những thông tin bí mật từ một chương trình vũ khí hạt nhân của Iran.

Trong tuyên bố, Thủ tướng Israel khẳng định đang nắm trong tay 55.000 trang tài liệu từ Iran nêu rõ việc Tehran đã “nói dối thế giới” như thế nào sau khi ký một thỏa thuận mang tính bước ngoặt năm 2015 nhằm hạn chế chương trình hạt nhân...

Những tuyên bố của Thủ tướng Netanyahu được đưa ra chỉ một tuần sau cuộc gặp giữa ông và Ngoại trưởng Mỹ vừa nhậm chức Mike Pompeo.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dự kiến sẽ tuyên bố quyết định của mình vào ngày 12/5 về việc có đưa Mỹ ra khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran hay không. Đây là thỏa thuận có tên đầy đủ là Kế hoạch hành động chung toàn diện (JCPOA) mà Iran cùng nhóm P5+1 (gồm Anh, Pháp, Nga, Mỹ, Trung Quốc và Ðức) đã ký năm 2015.

Từ lâu nay, Israel coi Iran là một trong những mối đe dọa an ninh truyền thống lớn nhất đối với quốc gia này.

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/quoc-hoi-israel-trao-quyen-tuyen-bo-chien-tranh-cho-thu-tuong-a368513.html