Quốc hội Iraq phê chuẩn các vị trí còn lại trong nội các chính phủ mới

Trong số những ứng cử viên được quốc hội phê chuẩn đợt 2 có Bộ trưởng Dầu mỏ, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Văn hóa, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Tư pháp Bộ trưởng Di trú.

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tại cuộc họp nội các ở Baghdad, Iraq, ngày 9/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng Iraq Mustafa al-Kadhimi tại cuộc họp nội các ở Baghdad, Iraq, ngày 9/5/2020. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin, các nghị sỹ cho biết, Quốc hội Iraq ngày 6/6 đã phê chuẩn các vị trí còn lại trong nội các của Thủ tướng Mustafa al-Kadhimi, trong đó đáng chú ý là ông Ihsan Abdul Jabbar Ismail đảm nhận vai trò Bộ trưởng Dầu mỏ.

Trước đó, Quốc hội Iraq đã phê chuẩn 15 thành viên song lại không nhất trí về 7 thành viên trong nội các gồm 22 nhân vật quan trọng này.

Trong số những ứng cử viên được quốc hội phê chuẩn đợt 2 hôm nay có Bộ trưởng Dầu mỏ, Bộ trưởng Ngoại giao, Bộ trưởng Thương mại, Bộ trưởng Văn hóa, Bộ trưởng Nông nghiệp, Bộ trưởng Tư pháp và Bộ trưởng Di trú.

Ông Kadhimi trở thành Thủ tướng Iraq tháng trước, sau 5 tháng bế tắc chính trị sau khi người tiền nhiệm Adel Abdul Mahdi từ chức do sức ép từ các cuộc biểu tình chống chính phủ quy mô lớn./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-iraq-phe-chuan-cac-vi-tri-con-lai-trong-noi-cac-chinh-phu-moi/644294.vnp