Quốc hội Iraq đồng thuận với đơn xin từ chức của Thủ tướng

Quốc hội Iraq hôm qua đã bỏ phiếu thông qua đề nghị xin từ chức của Thủ tướng Adel Abdul Mahdi sau nhiều tuần biểu tình chống chính phủ tại nước này.

Thủ tướng Iraq Adel Abdul Mahdi. Ảnh: Reuters

Quyết định từ chức của ông Mahdi được đưa ra hôm thứ Sáu vừa qua, sau khi giáo sĩ đứng đầu của người Shi'ite Grand Ayatollah Ali al-Sistani kêu gọi Quốc hội xem xét việc dừng ủng hộ chính quyền của ông Mahdi.

"Quốc hội sẽ đề nghị Tổng thống bổ nhiệm một Thủ tướng mới", thông cáo báo chí của Quốc hội Iraq viết.

Các nhà làm luật nói rằng chính phủ của ông Mahdi sẽ tiếp tục nhiệm vụ của mình tới khi một chính phủ mới được thành lập.

Theo hiến pháp, Tổng thống Barham Salih dự kiến sẽ yêu cầu Quốc hội đề cử một ứng viên mới để thành lập chính phủ mới.

Các cuộc biểu tình tại Iraq đã kéo dài suốt 2 tháng qua, khiến hơn 400 người thiệt mạng. Việc ông Mahdi từ chức dự kiến sẽ không thể khiến các cuộc biểu tình chấm dứt ngay, khi những người trẻ tuổi đang kêu gọi cải tổ lại nền chính trị mà họ cho là đầy tham nhũng này.

Hôm qua, những người biểu tình cũng đã đốt lãnh sự quán Iran tại thành phố Najaf lần thứ 2 trong tuần qua.

Hoàng Việt (Theo Reuters)

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/quoc-hoi-iraq-dong-thuan-voi-don-xin-tu-chuc-cua-thu-tuong-post71093.html