Quốc hội Hàn Quốc xem xét kiến nghị luận tội Tổng thống Yoon Suk Yoel
Sáng nay 5/12 (giờ địa phương), các đảng đối lập đã đưa bản kiến nghị luận tội Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol ra Quốc hội nước này. Cuộc bỏ phiếu dự kiến được tổ chức tối 7/12 để các nhà lập pháp của đảng Quyền lực quốc dân (PPP) cầm quyền có đủ thời gian cân nhắc về quyết định đối với hành động của ông Yoon Suk Yeol.
Bản kiến nghị luân tội Tổng thống Yoon Suk Yeol được 191 nghị sĩ thuộc 6 đảng đối lập Hàn Quốc ký tên. Đảng Dân chủ đối lập cũng đã đề xuất luận tội với cựu Bộ trưởng Quốc phòng Kim Yong Hyun, người đã xin từ chức sau khi đề xuất ban bố thiết quân luật với tổng thống.
Đề xuất luận tội tổng thống cần tối thiểu 2/3 phiếu nghị sĩ ủng hộ. Do đó, để luận tội được Tổng thống, phe đối lập cần thuyết phục được sự ủng hộ từ ít nhất 8 nghị sĩ đảng Quyền lực Nhân dân của ông Yoon Suk Yeol để hội đủ mức cần thiết. Tuy nhiên, lãnh đạo của đảng Quyền lực Nhân dân khẳng định sẽ nỗ lực để ngăn chặn việc luận tội và bãi nhiệm Tổng thống đương nhiệm.
Trong trường hợp kiến nghị luận tội được thông qua tại quốc hội, tổng thống sẽ bị tước mọi quyền lực hành pháp. Quốc hội sau đó chuyển đề xuất lên Tòa án Hiến pháp, đề nghị cơ quan này luận tội và phế truất tổng thống trong thời hạn tối đa 180 ngày. Trong thời gian nay, Tổng thống phải trao lại quyền hành cho Thủ tướng.
Hiện tòa án Hiến pháp Hàn Quốc có 6 thẩm phán đang tại vị, khuyết 3 vị trí. Giới quan sát cho rằng, đây sẽ là một thách thức khác đối với đảng đối lập trong quá trình luận tội tổng thống.
Trong một diễn biến liên quan, hôm nay, Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc thông báo đã mở cuộc điều tra nhằm vào Tổng thống Yoon Suk Yeol và một số quan chức sau khi nhận được hai đơn khiếu nại từ đảng Tái thiết Hàn Quốc đối lập và nhóm 59 nhà hoạt động. Đại diện cảnh sát Hàn Quốc cho biết tình huống này là "chưa từng có tiền lệ", do đó cuộc điều tra đã được giao cho bộ phận phụ trách an ninh.
Mời quý vị và các bạn theo dõi chi tiết!