Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật điều tra vợ chồng Tổng thống Yoon Suk-yeol
Theo Yonhap, ngày 12-12, sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol có bài phát biểu khẳng định việc ban bố thiết quân luật hôm 3-12 là hành động hợp pháp, Quốc hội Hàn Quốc đã bỏ phiếu thông qua thêm một dự luật yêu cầu điều tra xem ông Yoon Suk-yeol có phạm tội hay không.
Quốc hội Hàn Quốc cũng thông qua 2 kiến nghị luận tội Bộ trưởng Bộ Tư pháp Park Sung-jae và ông Cho Ji-ho, người đứng đầu Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, liên quan đến vai trò trong việc áp đặt thiết quân luật. Ngày 10-12, Quốc hội Hàn Quốc cũng đã thông qua một dự luật do phe đối lập đệ trình, kêu gọi điều tra đặc biệt về việc Tổng thống Yoon Suk-yeol ban hành thiết quân luật.
Bên cạnh đó, Quốc hội Hàn Quốc bỏ phiếu thông qua dự luật đề xuất mở cuộc điều tra đặc biệt đối với đệ nhất phu nhân Kim Kun-hee, liên quan đến 2 cáo buộc bà tham gia vào một chương trình thao túng cổ phiếu và can thiệp vào việc đề cử bầu cử thông qua một nhà môi giới. Đây là lần thứ tư Quốc hội Hàn Quốc xem xét một dự luật nhắm vào đệ nhất phu nhân, sau khi một dự luật tương tự bị Tổng thống Yoon Suk-yeol phủ quyết vào tháng trước.
Đảng Dân chủ đối lập dự kiến đệ trình một kiến nghị luận tội mới nhắm vào Tổng thống Yoon Suk-yeol và trình lên phiên họp toàn thể ngày 13-12, sau đó được đưa ra bỏ phiếu vào ngày 14-12. Theo luật, một kiến nghị luận tội phải được đưa ra bỏ phiếu trong vòng 24-72 giờ sau khi được trình lên Quốc hội.
Mở rộng điều tra
Ngày 12-12, cảnh sát Hàn Quốc một lần nữa khám xét Văn phòng Tổng thống Yoon Suk-yeol tại thủ đô Seoul, sau lần khám xét đầu tiên trước đó một ngày nhằm thu thập thêm tài liệu phục vụ công tác điều tra.
Các công tố viên Hàn Quốc đã thẩm vấn Bộ trưởng Bộ Y tế Cho Kyoo-hong trong khuôn khổ cuộc điều tra mở rộng về lệnh thiết quân luật. Ông Cho là thành viên nội các đầu tiên bị thẩm vấn trong cuộc điều tra. Ông nằm trong số 11 quan chức nội các, bao gồm cả Thủ tướng Han Duck-soo, có mặt tại cuộc họp diễn ra vài phút trước khi Tổng thống Yoon Suk-yeol tuyên bố sắc lệnh thiết quân luật vào tối 3-12.
Tổng Tham mưu trưởng Lục quân Park An-su, người được bổ nhiệm chỉ huy lệnh thiết quân luật tại Hàn Quốc, đã bị đình chỉ chức vụ. Đây là quyết định mới nhất trong một loạt lệnh đình chỉ chức vụ của các chỉ huy quân đội. Trước đó, trong phiên điều trần tại Quốc hội, Tướng Park khẳng định ông không có vai trò gì trong việc lập kế hoạch thiết quân luật và bị bất ngờ khi Tổng thống Yoon Suk-yeol thông báo về lệnh này trên truyền hình.