Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật cơ cấu lại chính phủ

Ngày 20.7, Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật cơ cấu lại chính phủ sau nhiều ngày thương lượng khó khăn. Dự luật được cho là sẽ thúc đẩy các nỗ lực của Tổng thống Moon Jae-in để hoàn thiện chính quyền non trẻ của mình.

Tổng thống Moon Jae-in. Ảnh: Reuters

Việc Quốc hội Hàn Quốc thông qua dự luật cơ cấu lại chính phủ diễn ra vài giờ sau khi đảng cầm quyền và các đảng đối lập đạt được một thỏa thuận về các chi tiết của
dự luật.

Theo thỏa thuận, Cục Quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ sẽ được nâng lên trở thành một bộ có trách nhiệm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp khởi nghiệp và doanh nghiệp siêu nhỏ.

Một văn phòng phụ trách các cuộc đàm phán thương mại cấp thứ trưởng sẽ được thiết lập tại Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng. Trong khi đó, Bộ Khoa học, Công nghệ thông tin - Truyền thông và Kế hoạch Tương lai sẽ được đặt tên mới là Bộ Khoa học, Công nghệ, Thông tin và Truyền thông.

Theo dự thảo cơ cấu lại chính phủ mới, Bộ An toàn công cộng và An ninh Hàn Quốc sẽ bị giải thể. Lực lượng cảnh sát biển và lực lượng cứu hỏa thuộc Bộ An toàn công cộng và An ninh sẽ được tách ra để thực hiện chức năng của các cơ quan độc lập.

Trong cuộc đàm phán giữa các đảng, vấn đề lớn là đề nghị Bộ Môi trường quản lý tất cả các công việc liên quan đến nước do Bộ Đất đai quản lý. Các đảng quyết định tiếp tục thảo luận xa hơn về vấn đề này trong một ủy ban đặc biệt của Quốc hội vào tháng 9 tới.

Hà Liên

Nguồn Lao Động: http://laodong.com.vn/the-gioi/quoc-hoi-han-quoc-thong-qua-du-luat-co-cau-lai-chinh-phu-685274.bld