Quốc hội Croatia thông qua nội các mới theo đường lối trung hữu

Chính phủ mới gồm 16 bộ trưởng, ít hơn 4 bộ trưởng so với chính phủ tiền nhiệm nhưng hầu hết các bộ trưởng trong nội các tiền nhiệm vẫn giữ nguyên vị trí trong nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Andrej Plenkovic. (Nguồn: Wikimedia)

Thủ tướng Andrej Plenkovic. (Nguồn: Wikimedia)

Quốc hội Croatia ngày 23/7 đã thông qua nội các mới theo đường lối trung hữu do Thủ tướng Andrej Plenkovic đứng đầu.

Đảng Liên minh Dân chủ Croatia (HDZ) của ông Plenkovic đã giành được nhiều ghế nhất trong Quốc hội trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra ngày 5/7 vừa qua.

Chính phủ liên hiệp mới do ông Plenkovic lãnh đạo nhận được sự ủng hộ của 2 đảng tự do nhỏ hơn và các đại diện của cộng đồng thiểu số.

Chính phủ mới gồm 16 bộ trưởng, ít hơn 4 bộ trưởng so với chính phủ tiền nhiệm. Hầu hết các bộ trưởng trong nội các tiền nhiệm vẫn giữ nguyên vị trí trong nhiệm kỳ mới.

Ông Plenkovic đã lãnh đạo liên minh do HDZ dẫn đầu trong 4 năm qua.

Phát biểu tại Quốc hội, Thủ tướng Plenkovic nhấn mạnh nhiệm vụ chính của chính phủ nhiệm kỳ mới là bảo đảm phúc lợi cho người dân để bảo vệ sức khỏe và việc làm của người dân trong bối cảnh xảy ra đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Chính phủ sẽ đầu tư 10 tỷ kuna (1,54 tỷ USD) để tạo 100.000 việc làm mới. Chính phủ cũng sẽ nỗ lực để nâng cao mức sống cho người dân, tăng mức lương trung bình từ 6.655 kuna lên 7.600 kuna.

Chính phủ nhiệm kỳ mới cũng có kế hoạch giảm thuế thu nhập xuống 20% và 30%, so với mức 24% và 36% hiện nay, và giảm thuế lợi tức xuống 10% thay vì 12% đối với các công ty có có thu nhập hằng năm lên tới 7,5 triệu kuna.

Thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với các mặt hàng thực phẩm dự kiến cũng được giảm từ mức 25% hiện nay - một trong những mức thuế VAT cao nhất ở Liên minh châu Âu (EU) - xuống 13%.

Theo Thủ tướng Plenkovic, việc gia nhập khu vực Schengen, Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) là những mục tiêu chiến lược của chính phủ nhiệm kỳ mới.

Ngoài ra, thúc đẩy môi trường kinh doanh và đầu tư vào nền kinh tế vốn phụ thuộc vào du lịch này, đồng thời kiểm soát chi tiêu công là những thách thức chính trong nỗ lực khôi phục tăng trưởng trong bối cảnh kinh tế Croatia dự kiến giảm 10% trong năm nay do ảnh hưởng của đại dịch.

Tổng thống Croatia Zoran Milanovic một tuần trước đây đã bổ nhiệm ông Plenkovic tiếp tục giữ chức Thủ tướng nước này và giao nhiệm vụ cho ông Plenkovic thành lập chính phủ mới.

Trong cuộc bầu cử Quốc hội hôm 5/7 vừa qua, HDZ do ông Plenkovic lãnh đạo giành được 66 ghế trong Quốc hội gồm 151 ghế./.

Trần Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-croatia-thong-qua-noi-cac-moi-theo-duong-loi-trung-huu/653439.vnp