Quốc hội Campuchia bầu các chức danh chủ chốt

Sáng 6-9, tiếp tục kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Campuchia khóa VI đã thông qua thành phần bộ máy lãnh đạo Quốc hội và bỏ phiếu tín nhiệm nội các Chính phủ nhiệm kỳ 2018-2023.

Quốc vương Norodom Sihamoni chụp ảnh lưu niệm cùng các nghị sĩ Quốc hội Campuchia nhiệm kỳ VI. Ảnh: Freshnew

Theo đó, bộ máy lãnh đạo Quốc hội Campuchia khóa VI gồm: Ông Heng Samrin giữ chức Chủ tịch Quốc hội, 2 Phó chủ tịch và 10 Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội. Thành phần nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ 2018-2023 gồm: Thủ tướng Chính phủ Hun Sen, 10 Phó thủ tướng, 17 Bộ trưởng cao cấp và 29 Bộ trưởng.

Theo lịch trình, chiều cùng ngày Thủ tướng Hun Sen và nội các Chính phủ Hoàng gia Campuchia nhiệm kỳ mới sẽ tiến hành tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Norodom Sihamoni tại Hoàng cung.

* Trước đó, sáng ngày 5-9, đã diễn ra Lễ khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất Quốc hội Campuchia khóa VI dưới sự chủ trì của Quốc vương Norodom Sihamoni. Tại phiên họp, Quốc vương Norodom Sihamoni đã chúc mừng các nghị sĩ trúng cử, đồng thời bày tỏ niềm tin nghị sĩ Quốc hội Campuchia khóa VI thật sự là đại diện của nhân dân. Quốc vương Norodom Sihamoni cũng nhấn mạnh: Những luật định được Quốc hội phê chuẩn sẽ là công cụ pháp lý để Chính phủ Campuchia thực thi và đề cao nhà nước pháp quyền đáp ứng được sự nghiệp phát triển của đất nước...

MINH TRUNG (theo Fresh News)

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thoi-su-quoc-te/su-kien/quoc-hoi-campuchia-bau-cac-chuc-danh-chu-chot-548797