Quốc hội Campuchia bầu các chức danh chủ chốt

Sáng 6-9, tại Thủ đô Phnom Penh, kỳ họp thứ nhất Quốc hội Campuchia khóa VI với sự có mặt của toàn thể 125 nghị sĩ đều thuộc Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) cầm quyền đã tiến hành bầu các chức danh chủ chốt, đồng thời thông qua thành phần Nội các Chính phủ.

Quốc vương N.Sihamuni chụp ảnh cùng các nghị sĩ Quốc hội khóa VI.

Theo đó, Samdech Heng Samrin, nguyên Chủ tịch Quốc hội khóa V, Chủ tịch danh dự CPP, tiếp tục được bầu lại làm Chủ tịch Quốc hội khóa mới. Hai Phó Chủ tịch Quốc hội là ông Nguon Nhel và bà Khuon Sodary. Các chức danh Chủ nhiệm và Phó Chủ nhiệm 10 ủy ban của Quốc hội cũng đã được thông qua.

Trong phiên họp này, Quốc hội Campuchia đã bỏ phiếu tín nhiệm thành phần Nội các của Chính phủ Hoàng gia. Theo đó, Chính phủ khóa VI Vương quốc Campuchia nằm dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Samdech Techo Hun Sen, cùng 10 phó thủ tướng, 17 bộ trưởng cấp cao và 29 bộ trưởng.

Theo chương trình, chiều 6-9, tại Hoàng cung ở Thủ đô Phnom Penh, Chính phủ Hoàng gia Campuchia khóa VI sẽ tuyên thệ nhậm chức trước Quốc vương Norodom Sihamuni.

Dự kiến, Chính phủ Campuchia khóa mới sẽ họp phiên đầu tiên vào ngày 7-9, thông qua Chương trình hành động 5 năm (2018-2023).

NGUYỄN HIỆP

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thegioi/tin-tuc/item/37533302-quoc-hoi-campuchia-bau-cac-chuc-danh-chu-chot.html