Quốc hội Bolivia đặt thời hạn cho chính quyền tổ chức tổng tuyển cử

Hạ viện Bolivia ngày 23/11 đơn phương thông qua những sửa đổi đối với dự luật về tổ chức tổng tuyển cử, đặt ra thời hạn 120 ngày sau khi bầu cử lãnh đạo tòa án bầu cử tối cao.

Tổng thống lâm thời sẽ ký văn kiện này vào ngày 24/11. (Nguồn: The News)

Trên mạng xã hội Twitter, Hạ viện Bolivia thông báo: "Hạ viện đã thông qua dự luật 'Về cơ chế chuyển tiếp đặc biệt cho tổ chức tổng tuyển cử' sau khi soạn thảo kĩ lưỡng và thông qua những điều khoản chung và chi tiết của dự luật".

Theo đó, thời hạn tối đa cho tổ chức bầu cử tổng thống tại Bolivia sẽ là 140 ngày sau khi Tổng thống lâm thời Jeanine Anez ký văn kiện này. Các nghị sĩ có thêm 20 ngày để bầu chọn lãnh đạo của tòa án bầu cử tối cao vốn sẽ giữ vai trò là ủy ban bầu cử.

Theo bà Anez, bà sẽ ký văn kiện này vào ngày 24/11 và do đó, tổng tuyển cử sẽ diễn ra trước ngày 12/4.

Thông tin chi tiết về dự luật sẽ được Thượng viện Bolivia công bố và dự luật sẽ cấm chỉ định những cá nhân trước đây giữ chức Tổng thống 2 nhiệm kỳ liên tiếp. Do đó, cựu Tổng thống Evo Morales không thể tham gia các cuộc bầu cử sắp tới.

Dự luật cũng hủy bỏ kết quả của cuộc tổng tuyển cử diễn ra hôm 20/10.

(theo Sputnik)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/quoc-hoi-bolivia-dat-thoi-han-cho-chinh-quyen-to-chuc-tong-tuyen-cu-105012.html