Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội vào tuần tới

Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Sau khi được bầu, Chủ tịch Quốc hội tuyên thệ trung thành với Tổ quốc, Nhân dân và Hiến pháp.

Theo chương trình kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV đã được thông qua, vào thứ Tư tuần tới (ngày 31/3/2021), Quốc hội sẽ bầu Chủ tịch Quốc hội bằng hình thức bỏ phiếu kín. Trước khi bầu Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội cũng sẽ miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia với bà Nguyễn Thị Kim Ngân.

Cụ thể, tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ 11, Quốc hội sẽ dành ngày thứ Hai và sáng thứ Ba (tức ngày 29 và 30/3), để: Thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Chủ tịch nước, Chính phủ. Thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Tòa án nhân dân tối cao, viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia vào tuần tới.

Quốc hội sẽ tiến hành quy trình miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia vào tuần tới.

Cuối giờ sáng 30/3, ủy ban Thường vụ Quốc hội trình Quốc hội miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Đoàn về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia.

Buổi chiều ngày 30/3, Quốc hội dành một phần thời gian cho công tác lập pháp, biểu quyết thông qua luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi). Đây là dự án luật duy nhất được dự kiến thông qua tại kỳ họp này.

Sau đó, Quốc hội tiếp tục quy trình miễn nhiệm với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục trình danh sách đề cử để Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia và thảo luận ở Đoàn về nội dung này.

Sáng thứ Tư, ngày 31/3, sau khi nghe kết quả thảo luận tại đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia, Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia.

Cùng trong buổi sáng, Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Chủ tịch Quốc hội sẽ tuyên thệ sau khi Quốc hội thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch hội đồng Bầu cử quốc gia.

Quốc hội sẽ tiếp tục quy trình miễn nhiệm và bầu một số Phó Chủ tịch Quốc hội, miễn nhiệm Thủ tướng Chính phủ và miễn nhiệm Chủ tịch nước trong các ngày làm việc tiếp theo của tuần tới.

Song song với công tác nhân sự, Quốc hội cũng sẽ thảo luận ở hội trường về báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Kiểm toán Nhà nước; nghe các báo cáo và thảo luận ở hội trường về quy định số lượng đại biểu hoạt động chuyên trách của hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Dương Thu

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/quoc-hoi-bau-chu-tich-quoc-hoi-vao-tuan-toi-a509735.html