Quốc hội Anh hoãn bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit thêm 2 ngày

Dự kiến ngày 21/10, các nhà lập pháp Anh sẽ tranh luận và bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Boris Johnson.

Ngày 19/10, các nhà lập pháp Anh đã từ chối bỏ phiếu cho mà Thủ tướng Anh Boris Johnson đạt được với Liên minh châu Âu tuần trước.

Với tỷ lệ 322 phiếu thuận và 306 phiếu chống, các Nghị sĩ đã thông qua đề xuất do cựu nghị sĩ Đảng Bảo thủ Oliver Letwin soạn thảo.

Thủ tướng Johnson buộc phải yêu cầu EU trì hoãn Brexit cho đến cuối tháng 1/2020. (Ảnh: AFP)

Thủ tướng Johnson buộc phải yêu cầu EU trì hoãn Brexit cho đến cuối tháng 1/2020. (Ảnh: AFP)

Theo đó, các nhà lập pháp Anh chưa bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit mới đạt được giữa Thủ tướng Johnson và các nhà lãnh đạo EU hôm 17/10 vừa qua, cho đến khi toàn bộ dự luật về Brexit được chính thức thông qua. Theo luật, Thủ tướng Johnson buộc phải yêu cầu EU trì hoãn Brexit cho đến cuối tháng 1/2020.

Về phần mình, Thủ tướng Johnson cho biết, ông sẽ không đàm phán về việc gia hạn đối với Brexit, sau khi các nhà lập pháp từ chối bỏ phiếu thỏa thuận Brexit của ông.

Dự kiến ngày 21/10, các nhà lập pháp Anh sẽ tranh luận và bỏ phiếu về thỏa thuận Brexit của Thủ tướng Johnson./.

Anh Tuấn/VOV1 (biên dịch)
Theo Reuters

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-gioi/quoc-hoi-anh-hoan-bo-phieu-ve-thoa-thuan-brexit-them-2-ngay-968910.vov