Quốc hội Anh bị đình chỉ hoạt động cho đến giữa tháng 10

Một dự luật nhằm ngăn cản việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/10 mà không có thỏa thuận bằng cách buộc Thủ tướng Johnson phải tìm kiếm sự trì hoãn sẽ trở thành luật trong ngày 9/9.

Cuộc họp của Thượng viện Anh tại London ngày 6/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Cuộc họp của Thượng viện Anh tại London ngày 6/9. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Reuters đưa tin người phát ngôn của Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo Quốc hội nước này sẽ bị đình chỉ hoạt động trong ngày 9/9 cho đến giữa tháng 10.

Trước khi ngừng hoạt động, một dự luật nhằm ngăn cản việc Anh rời khỏi Liên minh châu Âu (EU) vào ngày 31/10 mà không có thỏa thuận bằng cách buộc Thủ tướng Johnson phải tìm kiếm sự trì hoãn sẽ trở thành luật trong ngày 9/9.

Tuy nhiên, người phát ngôn cho hay Chính phủ Anh sẽ không tìm cách gia hạn đối với thời hạn chót này.

Cũng theo người phát ngôn, Thủ tướng Johnson sẽ không chấp thuận thêm bất cứ hành động trì hoãn vô nghĩa nào đối với Brexit và các nghị sỹ nên ủng hộ cuộc bầu cử sớm mà ông sẽ kêu gọi vào chiều cùng ngày để giải quyết vấn đề này./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/quoc-hoi-anh-bi-dinh-chi-hoat-dong-cho-den-giua-thang-10/594379.vnp