Quốc hội Anh bắt đầu làm việc trở lại

Trước đó, Tòa án Tối cao Anh kết luận quyết định tham vấn Nữ hoàng nhằm tạm thời đình chỉ Quốc hội của ông Johnson là trái pháp luật và 'không có hiệu lực'.

Thủ tướng Anh Boris Johnson rời khỏi Văn phòng Chính phủ ở số 10 phố Downing để tới phiên họp của Hạ viện ở London ngày 4/9/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Thủ tướng Anh Boris Johnson rời khỏi Văn phòng Chính phủ ở số 10 phố Downing để tới phiên họp của Hạ viện ở London ngày 4/9/2019. Ảnh: THX/TTXVN

Trong ngày 25/9, các nghị sỹ Anh sẽ trở lại Quốc hội làm việc sau khi Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết khẳng định việc Thủ tướng Boris Johnson đình chỉ hoạt động của Quốc hội trong bối cảnh thời điểm Brexit (Anh rời Liên minh châu Âu) đang đến gần là "trái luật".

Chủ tịch Hạ viện Anh John Bercow thông báo sẽ triệu tập các nghị sỹ vào sáng cùng ngày trong khi Thượng viện cho biết sẽ trở lại làm việc sau đó.

Ông Bercow cho biết sẽ không có phiên chất vấn Thủ tướng Johnson như hằng tuần vào thứ Tư, tuy nhiên các nghị sỹ sẽ đưa ra “những câu hỏi mang tính cấp bách” để tranh luận. cũng như để các quan chức cấp bộ trưởng trả lời.

Trước đó một ngày, Tòa án Tối cao Anh kết luận quyết định tham vấn Nữ hoàng nhằm tạm thời đình chỉ Quốc hội của ông Johnson là trái pháp luật và "không có hiệu lực".

Phán quyết của Tòa án Tối cao Anh cũng cho biết các nghị sĩ có thể quay trở lại Quốc hội "càng sớm càng tốt".

Phát biểu trước báo giới bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên hợp quốc (ĐHĐ LHQ) tại New York (Mỹ), Thủ tướng Johnson cam kết thúc đẩy việc Anh rời “mái nhà chung” châu Âu vào ngày 31/10, bất chấp Tòa án Tối cao Anh ra phán quyết trên.

Ông Johnson bày tỏ không đồng tình đối với quyết định của tòa án, song khẳng định sẽ tôn trọng phán quyết này. Ông cũng tiếp tục kêu gọi thủ lĩnh Công đảng đối lập chính ở Anh, Jeremy Corbyn ủng hộ tổ chức cuộc bầu cử sớm.

Trong khi đó, Công đảng đối lập tại Anh tuyên bố sẽ không ủng hộ một cuộc tổng tuyển cử cho tới khi chắc chắn rằng Thủ tướng Johnson sẽ tuân thủ một đạo luật buộc ông phải tìm cách hoãn Brexit.

Một người phát ngôn Công đảng cũng cho biết đang liên lạc với các đảng đối lập khác về cách hợp tác tốt nhất khi Quốc hội họp lại trong ngày 25/9.

Cùng ngày 24/9, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã gặp người đồng cấp Ireland Leo Varadkar bên lề kỳ họp ĐHĐ LHQ và thảo luận về tiến trình Brexit.

Phát biểu với báo giới sau cuộc gặp, ông Johnson bày tỏ lạc quan nhưng thận trọng về khả năng đạt được thỏa thuận Brexit.

Về phần mình, Thủ tướng Leo Varadkar thông báo đã có cuộc gặp “tốt đẹp” với ông Johnson, song hai nhà lãnh đạo đã không đạt được một thỏa thuận về cách giải quyết bất đồng liên quan tới vấn đề Brexit. Ông Varadkar cũng bày tỏ mong muốn Anh sẽ rời EU đúng theo kế hoạch.

Cũng bên lề kỳ họp ĐHĐ LHQ, Thủ tướng Johnson và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã có cuộc gặp song phương, trong đó ông Trump bày tỏ ủng hộ kế hoạch Brexit của ông Johnson. Về phán quyết của Tòa án Tối cao Anh chống lại ông Johnson, Tổng thống Mỹ nói rằng ông “không có phản ứng” về việc này./.

Nguyễn Hằng/TTXVN

Nguồn Bnews: http://bnews.vn/quoc-hoi-anh-bat-dau-lam-viec-tro-lai/134648.html