Quốc hội Albania thông qua cải cách bầu cử

Với 99 phiếu ủng hộ, 6 phiếu chống và 4 phiếu trắng, Quốc hội Albania ngày 23/7 đã thông qua cải cách bầu cử vốn được các chính đảng nước này nhất trí hồi đầu tháng 6 vừa qua.

Hội đồng Bảo an họp nghe báo cáo của Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Ảnh: TTXVN phát

Hội đồng Bảo an họp nghe báo cáo của Chủ tịch Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE). Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, ngày 5/6, các chính đảng Albania đã đạt được một thỏa thuận về cải cách bầu cử nhằm bảo đảm các cuộc bầu cử diễn ra một cách tự do và công bằng. Đây được xem là một điều kiện chủ chốt để bắt đầu tiến hành cuộc đàm phán gia nhập Liên minh châu Âu (EU) của Albania. Thỏa thuận bao gồm phi chính trị hóa cơ quan bầu cử, định danh điện tử các cử tri, cũng như một số vấn đề kỹ thuật khác phù hợp với những khuyến nghị của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE).

Trên mạng xã hội Twitter, Trưởng phái đoàn Albania tại EU, Luigi Soreca đã hoan nghênh kết quả bỏ phiếu trên của Quốc hội Albania, cho rằng đây là một trong những điều kiện chính để bắt đầu cuộc đàm phán gia nhập EU của Albania như đã nêu trong kết luận của Hội đồng châu Âu hôm 25/3. Trong khi đó, Ủy viên châu Âu phụ trách vấn đề mở rộng EU, Oliver Varhelyi cũng kêu gọi các chính đảng tại Albania tiếp tục thảo luận để tinh thần và kết quả của thỏa thuận đạt được hồi đầu tháng 6 tiếp tục được thực hiện.

Hồi tháng 3 vừa qua, EU đã "bật đèn xanh" cho Albania bắt đầu tiến hành các cuộc đàm phán về việc gia nhập liên minh này nhưng lại không đưa ra thời gian cụ thể.

Trần Quyên (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/quoc-hoi-albania-thong-qua-cai-cach-bau-cu-20200724123534583.htm