Quốc hoa Nhật Bản được trồng tại Đà Lạt

QĐND Online- Sáng 21-11, tại thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng diễn ra lễ trồng 125 cây hoa anh đào Nhật Bản tại Vườn hoa thành phố Đà Lạt.

Đây là sự kiện kỷ niệm 45 năm quan hệ Việt Nam-Nhật Bản(1973-2018), 125 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893-2018).

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, TP Đà Lạt và nhà tài trợ Nhật Bản trồng hoa tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Eiichi Shibayama, Giám đốc Công ty Sàn giao dịch hoa Himeji (Nhật Bản), đơn vị tài trợ giống hoa anh đào cho thành phố Đà Lạt cho biết: “Chúng tôi đã làm việc tại Đà Lạt từ 3 năm trước, chúng tôi rất thích thành phố Đà Lạt xinh đẹp và thật sự rất vui vì có thể tạo dựng sự nghiệp tại Đà Lạt. Ngoài ra, công ty chúng tôi đang vận hành sự án của tổ chức JICA Nhật Bản, thông qua dự án này, chúng tôi sẽ cố gắng tạo ra nhiều kết quả tốt, giúp cuộc sống thường ngày của thành phố Đà Lạt mỗi ngày một tốt đẹp hơn. Ngày hôm nay, những cây hoa anh đào chúng ta cùng trồng sẽ nở nhiều hoa đẹp, làm cho thành phố thêm nhiều màu sắc và mối quan hệ giữa Việt Nam và Nhật Bản cũng sẽ nở hoa trên nhiều phương diện, bền lâu mãi mãi”.

Tin, ảnh: VŨ ĐÌNH ĐÔNG

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/quoc-hoa-nhat-ban-duoc-trong-tai-da-lat-555139