Quốc gia phải đóng cửa nhà tù vì không có phạm nhân

Thậm chí sau khi 'nhập khẩu' tù nhân từ nước ngoài để các nhà tù không phải bỏ trống, Hà Lan vẫn phải đóng cửa 4 nhà tù do tỷ lệ tội phạm xuống thấp nhất kể từ năm 1980.

Theo Daily Mail, Hà Lan sẽ đóng cửa 4 nhà tù vì tỷ lệ tội phạm giảm xuống mức thấp kỷ lục, thậm chí sau khi nước này đã phải “nhập khẩu” tù nhân từ các nước khác.

 Hà Lan dự định đóng cửa 4 nhà tù vì không có phạm nhân. (Ảnh: PA)

Hà Lan dự định đóng cửa 4 nhà tù vì không có phạm nhân. (Ảnh: PA)

Chính phủ Hà Lan đang xem xét việc đóng cửa nhiều nhà tù sau khi tỷ lệ tội phạm xuống thấp nhất kể từ năm 1980. Hiện tại, chỉ có khoảng 49 tội phạm trên mỗi 1.000 công dân, số liệu từ văn phòng thống kê quốc gia Hà Lan tiết lộ.

Năm 2013, kế hoạch đóng cửa khoảng 19 nhà tù đã khiến những người làm việc tại đây tức giận đến nỗi chính phủ Hà Lan đề nghị giam giữ bớt tù nhân cho những nước khác, bao gồm Na-uy và Bỉ, với hy vọng duy trì công việc cho các nhân viên làm việc tại đây.

Theo báo Hà Lan Algemeen Dagblad, các nhà tù ở Zoetermeer, Zeist, Almere và Zwaa sẽ được xem xét đóng cửa. Dù vậy, những nhà tù ở khu vực xa xôi hẻo lánh sẽ được giữ lại để không ảnh hưởng đến vấn đề việc làm tại địa phương.

Cũng theo báo Hà Lan, một phần ba trong số 13.500 giường nhà tù ở Hà Lan bị bỏ trống trong năm 2017, khiến việc đóng cửa là không thể tránh khỏi. Bộ trưởng Tư pháp Sander Dekker chưa bình luận về con số này nhưng dự định sẽ bày tỏ quan điểm trước khi nghị viện Hà Lan nghỉ giữa hè vào tháng 7.

Video: Quá ít tù nhân, nhà tù Hà Lan cho thuê làm văn phòng

Phương Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/quoc-gia-phai-dong-cua-nha-tu-vi-khong-co-pham-nhan-d408118.html