Campuchia: Kết quả bầu cử 2018 không cần quốc tế công nhận

Ngày 10-11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng, kết quả cuộc bầu cử Quốc hội nước này vào năm 2018 không cần quốc tế phải công nhận là hợp lệ.

Ngày 10-11, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho rằng, kết quả cuộc bầu cử Quốc hội nước này vào năm 2018 không cần quốc tế phải công nhận là hợp lệ.

Phát biểu tại một sự kiện của thanh niên ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Hun Sen nhấn mạnh, cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào ngày 29-7-2018 bất chấp có nhận được tài trợ nước ngoài hay không. Ông nói: “Ủy ban Bầu cử quốc gia (NEC) sẽ thông báo kết quả cuối cùng... Chúng tôi sẽ không cần bất cứ ai công nhận hay không công nhận kết quả bầu cử”. Tuyên bố trên được ông Hun Sen đưa ra sau khi công tác đăng ký cử tri kết thúc vào ngày 9-11 với 2/3 số cử tri vẫn chưa đăng ký. Phó Tổng thư ký NEC, Som Sorida trước đó thông báo, 536.230 cử tri đủ tư cách đã đăng ký trong tổng số cử tri dự kiến là 1,6 triệu người.

A.BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/92_175501_quoc-gia-nho-nhieu-van-de-lon.aspx