Quốc gia nào phát minh ra bóng đá?

Môn thể thao này có từ thế kỷ thứ 2 hoặc thứ 3 trước Công Nguyên. Sau đó, một số phiên bản bóng đá sơ khai khác bắt đầu có mặt ở một số quốc gia khác.

1. Bóng đá bắt nguồn từ nước nào?

icon

Trung Quốc

icon

La Mã

icon

Hy Lạp

Câu trả lời đúng là đáp án A: Từ lâu, đã có rất nhiều các môn thể thao có phiên bản tương tự như bóng đá nhưng khác nhau về kỹ thuật, thể lệ và hình thức chơi được tổ chức ở nhiều nơi trên thế giới. Nhiều người cho rằng, bóng đá có nguồn gốc từ nước Anh bởi nước Anh được mệnh danh là quê hương của bóng đá thế nhưng thực chất không phải vậy. Theo thông tin của FIFA- Liên đoàn bóng đá thế giới cho biết, phiên bản bóng đá cổ xưa nhất có tên gọi là Xúc cúc. Môn thể thao này được bắt nguồn từ Trung Quốc vào thế kỷ thứ 2 hoặc thứ 3 trước Công Nguyên dưới thời nhà Hán. Ban đầu nó chỉ được chơi như một bài tập rèn luyện sức khỏe của quân Hán. Sau đó, một số phiên bản bóng đá sơ khai khác bắt đầu có mặt ở một số quốc gia như Kemari ở Nhật Bản, Harpastum ở La Mã và Episkyros ở Hy Lạp.

2. Câu lạc bộ bóng đá đầu tiên được hình thành năm 1824 có trụ sở chính ở đâu?

icon

Anh

icon

Pháp

icon

Scotland

Câu trả lời đúng là đáp án C: Bóng đá được ra đời vào khoảng thế kỷ thứ 2 hoặc thứ 3 trước Công Nguyên ở Trung Quốc. Và bắt đầu đến giữa thế kỷ 19, môn thể thao này được phổ biến tại một số trường học trên nước Anh. Câu lạc bộ bóng đá đầu tiên được hình thành từ năm 1824 với tên gọi là “The Foot-Ball club” đặt trụ sở chính nằm ở Edinburgh, Scotland.

3. Bộ luật bóng đá hiện đại cổ xưa nhất được ban hành năm nào?

icon

1946

icon

1947

icon

1948

Câu trả lời đúng là đáp án C: Đến năm 1848, bộ luật Cambridge – bộ luật bóng đá hiện đại cổ xưa nhất được ban hành sau một cuộc họp mặt đại diện của các trường đại học như Shrewbury, Rugby, Winchester, Eton, Harrow, cuộc họp được tổ chức tại khuôn viên Trinity College thuộc trường đại học Cambridge để thống nhất về luật chơi mới cho môn thể thao bóng đá.

4. Cơ quan quản lý bóng đá quốc tế – FIFA được thành lập ở đâu?

icon

Paris

icon

Roma

icon

Edinburgh

Câu trả lời đúng là đáp án A: Môn thể thao bóng đá bắt đầu trở nên phổ biến và phát triển mạnh hơn ở những năm đầu thế kỷ 20, chính vì vậy việc tổ chức ra một cơ quan thống nhất với nhiệm vụ giám sát các trận đấu bóng đá trên thế giới là rất cần thiết. Trước đó cũng đã có nhiều cuộc thảo luận về việc thành lập ra một cơ quan quốc tế nhưng đều không thành công. Và đến tháng 5 năm 1904, cơ quan quản lý bóng đá quốc tế – FIFA (Fédération Internationale de Football Association) được thành lập ở Paris và người đứng đầu là ông Robert Guerin. Từ khi thành lập, FIFA đã công bố sẽ sử dụng và tôn trọng bộ luật mà FA đã đưa ra.

5. Giải thi đấu bóng đá đầu tiên được tổ chức ở nước nào?

icon

Anh

icon

Pháp

icon

Scotland

Câu trả lời đúng là đáp án A: Giải thi đấu bóng đá đầu tiên, Cúp FA (FA Cup), được C. W. Alcock tổ chức lần đầu cho các câu lạc bộ bóng đá Anh vào năm 1872. Trận thi đấu bóng đá cấp quốc tế đầu tiên giữa đội tuyển Anh và Scotland cũng diễn ra vào năm 1872 tại Glasgow. Nước Anh cũng là quê hương của giải đấu liên đoàn đầu tiên, The Football League, liên đoàn này được thành lập năm 1888 theo sáng kiến của giám đốc câu lạc bộ Aston Villa, ông William McGregor.Giải đấu này bao gồm 12 câu lạc bộ thuộc miền Trung và miền Bắc nước Anh.

6. Chiến tranh Bóng đá năm 1969 khiến bao người thiệt mạng?

icon

3.000 người thiệt mạng

icon

4.000 người thiệt mạng

icon

5.000 người thiệt mạng

Câu trả lời đúng là đáp án A: Năm 1969, hai quốc gia Nam Mỹ El Salvador và Honduras trải qua cuộc chiến đẫm máu kéo dài 100 giờ và khiến 3.000 người thiệt mạng. Cuộc chiến đẫm máu này được khơi mào từ trận bóng đá giữa hai nước trong khuôn khổ vòng loại thứ hai của World Cup 1970 khu vực Nam Mỹ. Gốc rễ sâu xa của cuộc chiến bắt nguồn từ vấn đề kinh tế. El Salvador là quốc gia nhỏ nhưng đông dân, trong khi Honduras có diện tích lớn hơn, nhưng dân số ít và nền kinh tế kém phát triển. Năm 1969, khoảng 300.000 người El Salvador vượt biên qua vịnh Fonseca, vùng biển tranh chấp giữa hai nước, để nhập cư bất hợp pháp vào Honduras. Căng thẳng về vấn đề nhập cư giữa hai nước leo thang khi Tổng thống Honduras Oswaldo Lopez Arellano ra lệnh trục xuất nhiều người El Salvador dựa trên luật cải cách đất khai hoang. Trong bối cảnh đó, trận đấu vòng loại World Cup giữa đội tuyển bóng đá hai nước chính là giọt nước làm tràn ly dẫn đến xung đột. Sự hỗn loạn đã xuất hiện trong trận lượt đi, khi Honduras giành chiến thắng 1-0 trước El Salvador vào ngày 8/6/1969. Tình hình xấu đi nhanh chóng trong trận lượt về ngày 15/6 với chiến thắng 3-0 cho chủ nhà El Salvador. Trong trận lượt về này, các cầu thủ Honduras trải qua một đêm mất ngủ trước trận đấu vì bị khủng bố bằng trứng thối, chuột chết và giẻ rách. Cổ động viên Honduras cũng bị kích động trong trận đấu do quốc kỳ và quốc ca của họ bị nhạo báng.

7. Trận đấu bóng đá đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam vào năm nào?

icon

1908

icon

1909

icon

1910

Câu trả lời đúng là đáp án A: Theo lịch sử bóng đá Việt Nam thì môn thể thao này đã theo chân người Pháp du nhập vào Việt Nam từ những năm 1896. Và trận đấu đầu tiên được tổ chức ở Việt Nam vào ngày 20 tháng 7 năm 1908. Đến năm 1928, người Việt Nam đã đứng ra thành lập Tổng cục Thể thao An Nam ở Sài Gòn.

8. Hai câu lạc bộ đầu tiên thuần Việt 100% được thành lập năm năm nào?

icon

1906

icon

1907

icon

1908

Câu trả lời đúng là đáp án B: Sau khi bóng đá được du nhập về Việt Nam, chúng ta cũng học hỏi theo những kỹ thuật chơi bóng và tổ chức như người Châu Âu từng làm. Bắt đầu thành lập nên các đội bóng của riêng mình, khởi đầu là Ngôi Sao Xanh và Gia Định Sport, đây là hai câu lạc bộ đầu tiên thuần Việt 100% được thành lập năm 1907. Sau đó, họ kết hợp với nhau, đổi tên thành Ngôi Sao Gia Định và đánh bại Pháp để giành chức vô địch đầu tiên. Từ đó, hàng loạt các câu lạc bộ bóng đá Việt Nam liên tục được thành lập và phát triển mạnh mẽ.

Kết quả

Bạn hãy chăm chỉ hơn nhé!

điểm

Đỗ Hợp (t/h)

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/quoc-gia-nao-phat-minh-ra-bong-da-post1346490.tpo