Quốc gia nào được mệnh danh 'đất nước hình chiếc ủng'?

Một số quốc gia có hình dạng lãnh thổ đặc biệt, trở thành biệt danh thú vị được nhiều người nhắc đến. Bạn có thể nhận diện chính xác bao nhiêu nước từ các tên gọi này?

1. Quốc gia nào được mệnh danh là "đất nước hình chiếc ủng"?

Pháp
Indonesia
Ghana
Italy

Nằm phía nam châu Âu, Cộng hòa Italy có diện tích hơn 301.000 km2, cả 3 mặt đều giáp biển Địa Trung Hải. Với hình dạng lãnh thổ đặc biệt giống một chiếc ủng, nhất là phần mũi và gót giày, quốc gia này được mệnh danh "đất nước hình chiếc ủng". Năm 2018, Việt Nam và Italy kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao (23/3/1973 - 23/3/2018). Ảnh: Italian Wine Central.

2. "Đất nước hình chiếc ủng" còn có biệt danh thú vị nào khác?

Bel Paese
Cis Paese
Mol Paese
Zel Paese

Không chỉ được mệnh danh "đất nước hình chiếc ủng", Italy còn có tên gọi khác là Bel Paese, hay Belpaese, nghĩa là đất nước xinh đẹp, xuất phát từ thơ ca cổ điển thời Trung cổ. Bel Paese như một lời khen ngợi dành cho đất nước Italy có cảnh quan thiên nhiên xinh đẹp, nhiều di sản văn hóa đặc sắc. Ảnh: World Travel Guide.

3. "Đất nước hình lục lăng" là biệt danh của quốc gia châu Âu nào?

Nga
Đức
Pháp
Bỉ

"Đất nước hình lục lăng" là biệt danh của Cộng hòa Pháp, quốc gia lớn nhất khu vực Tây Âu với diện tích gần 552.000 km2. Hình dạng phần lãnh thổ nước này trên lục địa châu Âu như một hình 6 cạnh, có thể vẽ trong một đường tròn ngoại tiếp đường kính 1.000 km. Vì thế ở Pháp, trẻ em thường học cách vẽ bản đồ đất nước thông qua việc dựng hình lục giác như thế. Việt Nam và Pháp thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ ngày 12/4/1973. Ảnh: HDqwalls.

4. Quốc gia Đông Nam Á nào được cho là có lãnh thổ giống hình chú chó đang ngồi hoặc ông lão cúi xuống?

Việt Nam
Đông Timor
Lào
Philippines

Nhìn trên bản đồ, nhiều ý kiến cho rằng lãnh thổ Philippines giống hình một chú chó đang ngồi, song cũng ý kiến khác so sánh giống dáng một ông lão đang cúi xuống. Quần đảo Philippines có hơn 7.100 đảo lớn, nhỏ với diện tích khoảng 300.000 km2. Việt Nam và Philippines thiết lập quan hệ ngoại giao từ ngày 12/7/1976. Ảnh: Michael Tompsett.

5. Đảo quốc nào ở châu Á có hình dáng lãnh thổ giống một giọt nước?

Indonesia
Sri Lanka
Philippines
Nhật Bản

Sri Lanka là đảo quốc xinh đẹp nằm ngoài khơi Ấn Độ Dương, phía đông nam tiểu lục địa Ấn Độ, diện tích khoảng 65.600 km2. Vì hình dáng lãnh thổ giống một giọt nước, nên Sri Lanka còn có biệt hiệu gợi tả là "giọt nước mắt của Ấn Độ", xét trong tương quan vị trí với nước này. Ở Việt Nam, đảo quốc giữa Ấn Độ Dương còn được biết đến với tên gọi Tích Lan. Hai quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao cấp Đại sứ từ ngày 21/7/1970. Ảnh: Invite To Paradise.

6. Quốc gia châu Mỹ nào được gọi là "đất nước hình quả ớt"?

Chile
Brazil
Mỹ
Cuba

Nằm ở khu vực Nam Mỹ, Cộng hòa Chile có diện tích hơn 756.000 km2. Lãnh thổ quốc gia này có độ hẹp dài rất đặc trưng, nên thường được mọi người so sánh với hình ảnh quả ớt. Mũi Sừng (Cape Horn) của Chile được xem là mũi cực nam của Nam Mỹ. Chile và Việt Nam thiết lập quan hệ ngoại giao ngày 1/6/1972. Ảnh: TUBS.

7. "Đất nước hình quả ớt" còn được gọi với tên nào sau đây?

Vùng đất của những kỹ sư
Vùng đất của những nhà thơ
Vùng đất của những thổ dân
Vùng đất của những bác sĩ

Ngoài biệt danh "đất nước hình quả ớt", Chile còn được gọi là Vùng đất của những nhà thơ (Land of Poets). Thơ ca là một niềm tự hào của người dân Chile, vì nước này có đến 2 nhà thơ, nhà văn đoạt giải Nobel Văn học vào các năm 1945, 1971 là Gabriela Mistral (1889-1957) và Pablo Neruda (1904-1973). Ngoài ra, Chile còn có Nicanor Parra (1914-2018), cây bút từng 4 lần được đề cử cho giải Nobel danh giá này. Ảnh: Lonely Planet.

Suối nước nóng màu xanh ngọc ảo diệu ở Italy Khung cảnh thần tiên của những dòng suối nước nóng màu xanh ngọc đẹp ảo diệu ở Saturnia (Italy) có sức quyến rũ mãnh liệt với nhiều du khách trên thế giới.

Song Phúc

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/quoc-gia-nao-duoc-menh-danh-dat-nuoc-hinh-chiec-ung-post881907.html