Quốc gia hư cấu từ Marvel xuất hiện trong danh sách đối tác của Mỹ

Wakanda, quốc gia hư cấu ở châu Phi trong bộ phim siêu anh hùng của Marvel, bất ngờ xuất hiện trong danh sách đối tác thương mại của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Người phát ngôn Bộ Nông nghiệp Mỹ cho biết việc “Vương quốc Wakanda” xuất hiện trong danh sách đối tác thương mại là do lỗi chạy chương trình thử nghiệm cho nhân viên của bộ này. Trong vũ trụ Marvel, Wakanda là quốc gia hư cấu nằm ở Đông Phi, quê hương của siêu anh hùng Black Panther (Báo Đen).

Theo BBC, Wakanda nằm trong danh mục theo dõi mã số thuế trực tuyến của USDA. Trong đó, hai quốc gia rõ ràng đã có giao dịch vịt, lừa và bò sữa.

Quốc gia hư cấu này nhanh chóng được loại khỏi danh sách đối tác thương mại sau khi bị truyền thông Mỹ phát hiện. Tuy nhiên, nó đã để lại tin đồn rằng Washington đang chuẩn bị cho cuộc chiến thương mại.

Wakanda lần đầu xuất hiện trong bộ truyện tranh Fantastic Four (Bộ tứ siêu đẳng) ra mắt năm 1966. Nó được chuyển thể thành phim điện ảnh Black Panther, bộ phim giành giải Oscar năm 2018.

Danh sách bất thường được phát hiện bởi Francis Tseng - kỹ sư phần mềm ở New York. Tseng phát hiện khi đang tìm kiếm danh mục thuế cho một học bổng mà anh ta ấp ủ.

Wakanda, cái tên xuất hiện trong danh sách đối tác thương mại Mỹ, là một quốc gia Đông Phi hư cấu trong phim Black Panther. Ảnh: Disney.

Wakanda, cái tên xuất hiện trong danh sách đối tác thương mại Mỹ, là một quốc gia Đông Phi hư cấu trong phim Black Panther. Ảnh: Disney.

Tseng nói với Reuters rằng khi nhìn thấy Wakanda trong danh sách, anh đã rất bối rối: “Tôi tự hỏi rằng mình có nhớ nhầm với đất nước trong một bộ phim hay không”.

Trả lời Washington Post, phát ngôn viên USDA cho biết danh sách có Wakanda được chạy dưới dạng thử nghiệm cho nhân viên và không bao giờ được công khai. “Thông tin Wakanda đáng lẽ phải bị xóa sau khi thử nghiệm và hiện đã bị gỡ xuống”, ông nói.

Đây không phải lần đầu tiên một quốc gia hư cấu xuất hiện ở thế giới thực.

Năm 2017, Bộ trưởng Ngoại giao lúc bấy giờ của Ba Lan, ông Witold Waszchotowski, buột miệng nói với các phóng viên rằng ông đã gặp đại diện của một số quốc gia “chẳng hạn như Belize và San Escobar”, để thảo luận về việc Ba Lan tham gia Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Trong khi đó, cả hai quốc gia này đều không có thực.

Hạnh Vũ

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/quoc-gia-hu-cau-tu-marvel-xuat-hien-trong-danh-sach-doi-tac-cua-my-post1027442.html