Quốc gia đầu tiên miễn phí phương tiện công cộng

Chính phủ liên minh của Thủ tướng Luxembourg Xavier Bettel công bố nước này sẽ trở thành đất nước đầu tiên trên thế giới không thu phí trên toàn bộ hệ thống giao thông công cộng.

Theo đó, các dịch vụ vận tải như tàu, tàu điện và xe buýt sẽ mở cửa miễn phí cho người dân bắt đầu từ 1/3/2020. Hiện tại, giá vé xe buýt, tàu lửa tại đây cũng khá thấp, chỉ 2 euro cho một chuyến đi kéo dài 2 tiếng. Hành khách đi tàu hạng nhất cũng chỉ phải trả 3 euro. Động thái này sẽ là động lực tiết kiệm thời gian chi phí thu và xử lý vé. Ngoài ra, nó cũng khuyến khích người dân từ bỏ xe riêng, giảm tải giao thông, đặc biệt là tại khu vực xung quanh trung tâm Luxembourg.

Một số thành phố trên thế giới cũng đã hỗ trợ giá vé hoặc miễn hoàn toàn một số loại hình trong hệ thống các phương tiện giao thông công cộng nhằm hạn chế tình trạng ùn tắc, nhưng hiện chưa có nước nào miễn phí toàn bộ hệ thống phương tiện giao thông công cộng như Luxembourg.

Nguồn VNEWS: http://vnews.gov.vn/quoc-gia-dau-tien-mien-phi-phuong-tien-cong-cong