Quốc gia bí ẩn viện trợ MiG-23 cho LNA

Quân đội quốc gia Libya (LNA) vừa bất ngờ có thêm số lượng lớn tiêm kích cánh cụp cánh xòe MiG-23.

Việc LNA tích cực sử dụng trong vài tháng qua các tiêm kích MiG-29 và máy bay ném bom tiền tuyến Su-24 (những chiến đấu cơ này chưa bao giờ phục vụ tại Libya) đã nhận được một lời giải thích.

Theo trang Ả Rập Al Masdar News, LNA đã thông báo về sự xuất hiện của các máy bay chiến đấu siêu âm cánh cụp cánh xòe MiG-23 với số lượng nhiều đến mức đáng ngờ.

Hôm 27/9, người phát ngôn LNA - Thiếu tướng Ahmed al-Mismari - thông báo rằng các máy bay chiến đấu mới đã được đưa vào biên chế Không quân Libya và sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ chiến đấu.

Ông Al-Mismari cho biết trong một tuyên bố đăng trên tài khoản Facebook chính thức của mình rằng: “Lực lượng Không quân Ả Rập Libya đã hoàn thành việc sửa chữa phi đội máy bay tiêm kích MiG-23" và tuyên bố "chúng đã đi vào phục vụ và sẵn sàng thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu", Al Masdar News nói rõ.

Không quân LNA bất ngờ có thêm số lượng lớn tiêm kích MiG-23. Ảnh: Al Masdar News.

Tuy "nhà cung cấp" tiêm kích MiG-23 không được nêu tên chính thức nhưng dựa trên bối cảnh các chuyến bay của máy bay vận tải quân sự Nga đến Libya cũng như kinh nghiệm dày dặn của Quân đội Nga trong việc sửa chữa các máy bay chiến đấu này, truyền thông phương Tây cho rằng chính Moskva đã tham gia vào việc bàn giao.

Cần lưu ý rằng trước đó, Mỹ đã thông báo rằng hai máy bay chiến đấu MiG-29 của Nga đã bị bắn rơi ở Libya, do Quân đội Quốc gia Libya không có kinh nghiệm sử dụng dòng tiêm kích này, tuy nhiên thông tin đó chưa được xác nhận.

Phong Vũ (Tổng hợp)

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/quoc-te/quoc-gia-bi-an-vien-tro-mig-23-cho-lna/20200928035043916