Quen qua mạng, nhiều lần 'yêu' bé gái ở nhà

Quen biết bé gái qua mạng xã hội, Phát nhiều lần dụ dỗ và giao cấu với nạn nhân.

Đối tượng bị công an huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long khởi tố, bắt tạm giam về tội Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi là Trương Văn Phát (19 tuổi, ngụ xã Tân Lược, huyện Bình Tân).

Trước đó, công an huyện Bình Tân tiếp nhận tin báo của gia đình T.X. (15 tuổi) về việc bé gái bị Phát xâm hại tình dục. Sau đó công an đã vào cuộc điều tra, mời Phát lên làm việc.

Phát khai quen biết X. thông qua mạng xã hội Facebook. Từ ngày 25/2 đến 28/2, Phát nhiều lần dụ dỗ và thực hiện hành vi giao cấu với X. tại nhà. Sự việc sau đó được gia đình bị hại phát hiện và trình báo công an.

Phát bị khởi tố vì giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Phát bị khởi tố vì giao cấu với người dưới 16 tuổi.

Thời gian qua lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều trường hợp thanh niên dụ dỗ quan hệ với bé gái sau khi quen qua mạng.

Sáng 19/3, Thượng tá Nguyễn Hồng Sơn, trưởng Công an huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang), cho biết đang tạm giữ hình sự Triệu Tiến Vũ (20 tuổi, ở xóm Hạ Lương, xã Nghinh Tường, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) để điều tra về hành vi giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.

Ngày 17/3, công an huyện nhận được đơn trình báo của chị G. (35 tuổi, ở huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh) về việc ngày 16/3, con gái mình là cháu T. (15 tuổi, học sinh một trường THCS ở huyện Tiên Du) bị một nam thanh niên xâm hại tình dục.

Quá trình điều tra, đến 16h cùng ngày, Công an huyện Việt Yên đã điều tra và vận động Triệu Tiến Vũ đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Vũ khai nhận quen T. qua mạng rồi hẹn hò, rủ T. về phòng trọ ở tổ dân phố My Điền 2, thị trấn Nếnh chơi và quan hệ.

Thu Thanh (Tổng hợp)

Nguồn Đất Việt: http://datviet.trithuccuocsong.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/quen-qua-mang-nhieu-lan-yeu-be-gai-o-nha-3429688/