Quen nhau trong nhà giam, vừa ra tù đôi bạn đi trộm cắp

Nguyễn Tới và Vũ Đình Huy vừa ra tù đã cùng nhau đi trộm cắp tài sản để mua ma túy sử dụng.

Ngày 28-11, Công an TP Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk) cho biết Cơ quan CSĐT vừa tạm giữ hai người để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Cơ quan điều tra tạm giữ Tới và Huy về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: ĐS

Cơ quan điều tra tạm giữ Tới và Huy về hành vi trộm cắp tài sản. Ảnh: ĐS

Theo kết quả điều tra ban đầu, Nguyễn Tới (40 tuổi, ngụ phường Tân Tiến, TP Buôn Ma Thuột) làm quen và chơi với Vũ Đình Huy (31 tuổi, ngụ xã Dray Bhăng, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) khi cả hai đang chấp hành bản án thứ ba tại Trại giam Đắk Tân (Bộ Công an, đóng trên địa bàn xã Ea Pil, huyện Mđrắk, tỉnh Đắk Lắk)

Đầu tháng 6-2022, cả hai cùng mãn hạn tù về lại địa phương và thường xuyên liên lạc với nhau.

Để có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, Tới và Huy đã rủ nhau đi trộm cắp.

Từ cuối tháng 10-2022 đến nay, Tới và Huy đã gây ra bốn vụ trộm cắp, lấy hai xe máy, nhiều điện thoại di động và tiền mặt, với tổng giá trị tài sản hơn 50 triệu đồng.

Được biết, Tới và Huy đều có ba tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Hiện Công an TP Buôn Ma Thuột đang tiếp tục điều tra mở rộng, truy thu tài sản để trả lại cho bị hại.

VŨ LONG

Nguồn PLO: https://plo.vn/quen-nhau-trong-nha-giam-vua-ra-tu-doi-ban-di-trom-cap-post709810.html