Quên không rút khóa, chiếc xe máy 'biến mất' trong phút chốc

Để chìa khóa trên xe máy trước trại gà không người trông coi, một phụ nữ ở huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang đã không ngờ chiếc xe của mình 'biến mất' chỉ trong chốc lát.

Sáng ngày 29 Tết, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang cho biết, đơn vị vừa thu hồi chiếc xe máy trị giá gần 30 triệu đồng trả lại cho khổ chủ, đồng thời bắt tạm giam 2 đối tượng Trương Tuấn Anh (SN 1988, ngụ phường Vĩnh Thanh, TP Rạch Giá) và Bùi Minh Thuận, (SN 1990, ngụ xã Thạnh Đông A, huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang) về tội trộm cắp tài sản.

Đối tượng Bùi Minh Thuận và Trương Tuấn Anh .

Đối tượng Bùi Minh Thuận và Trương Tuấn Anh .

Theo điều tra ban đầu Tuấn Anh là đối tượng có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma tý và trộm cắp tài sản vừa mới ra tù, nhưng không chịu làm người lương thiện mà lao vào đam mê cờ bạc.

Chỉ hơn 1 tuần thông qua mạng xã hội, uấn Anh đã kết thâm tình với Thuận, thấy đồng cảnh ngộ, nên Tuấn Anh mở lời rủ Thuận đi trộm cắp tài sản đem bán lấy tiền đánh bạc để kiếm nhiều tiền tiêu xài trong dịp Tết. Thấy bạn mới quen có “ý tốt” nên Thuận bằng lòng.

Chiếc xe máy tang vật.

Theo đó vào sáng ngày 28/1, Tuấn Anh chạy xe máy chở Thuận khi đi ngang qua trại nuôi gà “Yến Long” thuộc ấp Kinh 9A, xã Thạnh Đông, Tân Hiệp phát hiện chiếc xe môtô Wave RSX màu đỏ-đen, BKS: 68T1-586.41 của chị Nguyễn Thị Kim Yến đang đậu phía trước, trên xe có sẵn chìa khóa nên Tuấn Anh rủ Thuận cùng lấy trộm chiếc xe môtô nói trên, Thuận đồng ý và trực tiếp vào dắt xe ra lộ cùng với Tuấn Anh chạy về huyện Giồng Riềng.

Đến khoảng 15h cùng ngày Tuấn Anh đem chiếc xe lấy vừa trộm đem đi cầm được 15 triệu đồng, sau đó gã đi tham gia đá gà ăn tiền thua hết 11,3 triệu đồng. Số tiền còn lại Tuấn Anh đưa Thuận 2 triệu đồng để tiêu xài.

Nhận được tin báo của bị hại, Công an huyện Tân Hiệp đã vào cuộc điều tra thì phát hiện 2 đối tượng trên là thủ phạm nên tiến hành bắt giữ.

Văn Vũ - Tiến Dũng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/ban-tin-113/chu-quan-de-lai-chia-khoa-chiec-xe-khong-canh-ma-bay-630735/