Quên khóa cửa khi đi ngủ, thiếu phụ bị khống chế hiếp dâm ngay tại nhà

Khi đi ngủ cùng 2 con nhỏ, thiếu phụ xinh đẹp quên khóa cửa. Thưởng lẻn vào định trộm tài sản nhưng thấy gia chủ xinh đẹp liền nảy sinh tà ý.

Ngày 5/12, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đang tiếp tục phối hợp với cơ quan chức năng lấy lời khai đối tượng Nguyễn Trọng Thưởng (SN 1997, trú tại xã Nam Thành, huyện Yên Thành) để điều tra về các hành vi hiếp dâm, cướp tài sản, trộm cắp tài sản.

Nguyễn Trọng Thưởng tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Trọng Thưởng tại cơ quan điều tra.

Liên quan đến vụ việc này, xóm trưởng nơi xảy ra vụ việc cho biết, Thưởng là công dân trú trên địa bàn xóm. Ở địa phương, gia đình của Thưởng chấp hành tốt các chính sách pháp luật Mới đây, trong quá trình đưa máy đi gặt lúa, Thưởng có xảy ra va chạm, đánh nhau với một số người. Tuy nhiên sự việc này nhỏ nên đã được chính quyền xóm giải quyết.

Về phía nạn nhân N.T.B. (SN 1988), thường ngày chị B. ra chợ bán hàng quần áo. Chồng chị B. đi nước ngoài khoảng 4 năm nay chưa về. Thời điểm xảy ra vụ án, chị B. đang ngủ với 2 con trong nhà thì bị tên trộm lẻn vào khống chế.

Được biết, chị B. có 2 con nhỏ, chồng đi làm ở nước ngoài khoảng 4 năm nay chưa về. Ở địa phương, chị B. hiền lành, xinh đẹp. Chị này buôn bán ở chợ nên cũng ít khi ở nhà, tối mới về.

Cụ thể, đêm 9/11, chị B. đi ngủ nhưng quên đóng cửa. Khoảng 2h30' sáng 10/11, Thưởng leo qua bụi cây lẻn vào trong rồi mở cửa đi vào nhà. Khi đến giường ngủ, Thưởng thấy chị B. đang ngủ cùng 2 con nhỏ nên nảy sinh ý đồ đồi bại. Nghĩ là làm, Thưởng lấy con dao nhọn khống chế chị B. rồi thực hiện hành vi hiếp dâm mặc cho nạn nhân van xin.

Sau khi thực hiện xong hành vi đồi bại, Thưởng cướp 2 chiếc điện thoại của chị B. rồi đi theo đường cũ tẩu thoát ra ngoài. Sáng 10/11, được sự động viên của mọi người nên chị B. đã lên cơ quan công an trình báo sự việc.

Ngày 10/11, sau khi nhận được đơn trình báo của chị B. Công an huyện Yên Thành đã lập tức phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh để điều tra, truy bắt tên tội phạm. Tuy nhiên việc điều tra gặp rất nhiều khó khăn.

Sau nhiều ngày điều tra, Công an xác định Nguyễn Trọng Thưởng (SN 1997, trú tại xóm Tây Hồ, xã Nam Thành, huyện Yên Thành) là đối tượng tình nghi. Thưởng là đối tượng nghiện ma túy, có thời gian sinh hoạt bất thường.

Khoảng 21h ngày 23/11, cơ quan công an đã bắt giữ Thưởng khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Nam Thành. Tại cơ quan công an, Nguyễn Trọng Thưởng đã thừa nhận hành vi phạm tội hiếp dâm và cướp tài sản nêu trên. Đấu tranh tại chỗ, Thưởng khai nhận thêm trước đó đã trộm 1 chiếc điện thoại hiệu Iphone 8 của người dân trên địa bàn xã Nam Thành.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được Công an huyện Yên Thành điều tra làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/quen-khoa-cua-khi-di-ngu-thieu-phu-bi-khong-che-hiep-dam-ngay-tai-nha-d142608.html