Quên kéo phanh tay, xe ô tô bị trôi xuống sông khiến 1 người tử vong

Báo cáo của Thanh tra Giao thông tỉnh Nam Định cho biết, tai nạn xảy ra lúc 14 giờ chiều nay, tại khu vực phà Phú Lễ thuộc địa bàn xã Hải Châu, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định.

Ô tô 7 chỗ bị trôi xuống sông khi đợi phà - Ảnh: Hoàng Long

Ô tô 7 chỗ bị trôi xuống sông khi đợi phà - Ảnh: Hoàng Long

Thời điểm xảy ra tai nạn, xe 7 chỗ nhãn hiệu Fort Everest biển số 30K- 1869 chở 5 người đi đám cưới.

Khi xe đến bến phía chân phà thuộc xã Hải Châu, huyện Hải Hậu thì đỗ lại chờ phà, 4 người trên xe rời khỏi xe, chỉ còn 1 cụ già ở lại.

Sau 30 phút sau khi bị trôi xuống sông, ô tô đã được kéo lên bờ - Ảnh: hoàng Long

Tuy nhiên, do sơ xuất nên lái xe đã không kéo phanh tay dẫn đến xe bị trôi theo dốc phà xuống sông.

Do nước xiết nên ngay lập từ ô tô bị kéo ra phần nước sâu.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã có mặt tìm kiếm và trục vớt chiếc xe. Sau gần 30 phút đã vớt được ô tô ở dưới đáy song. Lực lượng chức năng mở của xe thì cụ già bị kẹt lại trong xe đã tử vong do ngạt nước.

Nạn nhân trong xe bị trôi sông đã tử vong do ngạt nước - Ảnh: Hoàng Long

Cũng theo Thanh tra Giao thông tỉnh Nam Định, danh tính lái xe tên Trần Ngọc Văn (38 tuổi, trú tại xã Hải Nam, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) đang chở mọi người đi đám cưới từ xã Hải Nam, Hải Hậu sang Quỹ Nhất, Nghĩa Hưng.

Nạn nhân tử vong được xác định là bà Nguyễn Thị Dần (59 tuổi, trú tại xã Giao Thịnh, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Hiện CSGT Nam Định đã tiếp nhận vụ việc để điều tra, làm rõ.

Hoàng Long

Nguồn Tiền Phong: https://www.tienphong.vn/xa-hoi/quen-keo-phanh-tay-xe-o-to-bi-troi-xuong-song-khien-1-nguoi-tu-vong-1515015.tpo