Quên để phần cơm, vợ bị chồng vác xẻng đánh gục giữa nhà

Đi nhậu về, thấy vợ không để dành cơm cho mình, Hạnh đã dùng xẻng đánh vợ gục giữa nhà.

Nguyễn Trọng Hạnh tại cơ quan điều tra.

Nguyễn Trọng Hạnh tại cơ quan điều tra.

Chiều 15/9, tin từ Công an huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Nguyễn Trọng Hạnh (SN 1979, trú tại xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) về hành vi cố ý gây thương tích.

Trước đó, vào tối 16/7, sau khi đi nhậu về, giữa Hạnh và vợ là chị Trần Thị T. (41 tuổi) xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi cự. Đang có sẵn men rượu trong người, lại đang bức xúc vì vợ không để dành cơm tối cho mình, Hạnh đã lấy một chiếc xẻng đánh vào lưng vợ khiến nạn nhân gục tại chỗ. Sau đó Hạnh bỏ mặc vợ nằm gục giữa nhà rồi đi vào phòng ngủ.

Chị T. sau đó đã được người thân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tuy nhiên, do vết thương nặng, chị T. được chuyển ra Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) để tiếp tục điều trị.

Kết quả giám định pháp y về thương tích cho thấy, chị T. bị vỡ thận trái cấp độ 4, tổn thương cơ thể do thương tích là 14%.

Hiện, cơ quan chức năng đang tiến hành hoàn thiện hồ sơ để xử lý Hạnh theo quy định của pháp luật.

Quang Phong

Nguồn Pháp Luật Plus: https://www.phapluatplus.vn/phap-luat-plus/quen-de-phan-com-vo-bi-chong-vac-xeng-danh-guc-giua-nha-d135273.html