Quen biết qua mạng, cả nhóm rủ nhau tống tiền CSGT 8 lần, chiếm đoạt hơn 720 triệu đồng

Đầu năm 2019, Hải và Hùng bàn với các thành viên trong nhóm lên kế hoạch sắp đặt các tình huống vi phạm luật, sau đó bí mật ghi hình lực lượng cảnh sát giao thông xử phạt hòng cưỡng đoạt tiền.

Theo Zing đưa tin, ngày 18/12, TAND TP Hà Nội đã đưa các bị cáo Vũ Thanh Hải (SN 1989), Nguyễn Văn Cương (SN 1997), Phạm Kim Long (SN 1992), Phạm Văn Thịnh (SN 1992), Vũ Thanh Hà (SN 1992), Đào Vũ Hùng (SN 1986, đều ở Nam Định), Mai Khoa Phong (SN 1986, Thái Bình), Nguyễn Trí Dũng (SN 1991, Hải Dương), Lý Tuấn Anh (SN 1990, Hưng Yên), Nguyễn Mạnh Quý (SN 1969, Hà Nội) ra xét xử về tội Cưỡng đoạt tài sản.

Bị hại trong vụ án được xác định là nhiều cán bộ và chiến sĩ thuộc Phòng CSGT Công an Hà Nội.

Vietnamnet thông tin, Hải tham gia 5 vụ cưỡng đoạt với tổng số tiền là 580 triệu đồng; Nguyễn Văn Cương tham gia 4 vụ, cưỡng đoạt 540 triệu đồng.

Các bị cáo tại tòa

Long tham gia 4 vụ, chiếm đoạt 540 triệu đồng; Hà, Thịnh tham gia 2 vụ, chiếm đoạt 300 triệu đồng; Hùng tham gia 3 vụ, chiếm đoạt 132 triệu đồng; Phong tham gia 2 vụ, chiếm đoạt 104 triệu đồng; Tuấn Anh và Quý tham gia 1 vụ, chiếm đoạt 40 triệu đồng.

Theo đó, tòa án đã tuyên phạt Vũ Thanh Hải 10 năm tù, Cường và Long cùng nhận 8 năm tù, các bị cáo còn lại với các mức án từ 15 tháng tù treo đến 4 năm tù.

Theo kết quả điều tra, đối tượng Hùng vốn là quản trị của trang "Luật giao thông và an toàn giao thông" trên mạng xã hội Facebook. Thông qua nhóm này, Hùng đã làm quen với Cường, Long, Hải cùng các đồng phạm khác.

Đầu năm 2019, Hùng bàn bạc với nhóm về việc sắp đặt tình huống vi phạm luật, sau đó bí mật ghi hình lực lượng CSGT xử phạt nhằm cưỡng đoạt tiền. Sau đó, Hải và các bị cáo còn lại phân công nhau đi xe máy, cố tình vi phạm các lỗi như đi sai làn, không xi nhan trước mặt CSGT để 'được' dừng xe.

Sau đó, nhóm đã dùng thiết bị để bí mật ghi hình CSGT xử phạt, sau đó sao lưu clip ra USB gửi đến các đơn vị CSGT để tống tiền. Nếu CSGT không chịu chi tiền, các bị cáo đe dọa sẽ đăng tải các đoạn video clip này lên mạng.

Sau khi đã thỏa thuận, các bị cáo sẽ đi khảo sát trên các tuyến đường để tìm vị trí thuận lợi rồi yêu cầu CSGT đặt tiền vào vị trí đó. Thường các bị cáo sẽ chọn những nơi không có camera giám sát, gần khu vực có cầu chui, đường gom để tiện di chuyển bằng xe máy.

Cơ quan tố tụng xác định, từ tháng 6 đến tháng 9/2019, Hải và đồng phạm đã thực hiện 8 vụ tống tiền CSGT và chiếm đoạt hơn 720 triệu đồng.

Thanh niên vi phạm giao thông, đấm trung úy công an chảy máu mũi: Dương tính với ma túy

Tiểu Long

Nguồn Doanh Nhân VN: https://doanhnhanvn.vn/nhom-thanh-nien-tong-tien-csgt-chiem-doat-hon-720-trieu-dong-25503.html