Quebec cấm bán ô tô động cơ đốt trong từ năm 2035

Việc bán ô tô mới có động cơ nhiệt sẽ bị cấm ở Quebec từ năm 2035, chính quyền tỉnh Canada thông báo hôm thứ Hai (16/11).

Đường phố Quebec ngày nay

Đường phố Quebec ngày nay

François Legault, người đứng đầu tỉnh đông dân thứ hai của Canada, cho biết vào năm 2030 Quebec sẽ giảm phát thải khí nhà kính (GHG) 37,5% so với mức của năm 1990.

Như vậy, Quebec gia nhập hàng ngũ California ở Bắc Mỹ, nơi gần đây đã tự đặt ra lệnh cấm bán xe hơi mới với động cơ nhiệt cũng kể từ năm 2035.

Ở châu Âu, một số quốc gia đã công bố các mục tiêu tương tự vào năm 2025 (Na Uy), 2030 (Thụy Điển và Đan Mạch), 2040 (Pháp và Vương quốc Anh).

Quebec có kế hoạch đầu tư 6,7 tỷ đô la Canada (4,3 tỷ euro) trong 5 năm tới như một phần để thực hiện mục tiêu giảm khí nhà kính vào năm 2030.

Hơn một nửa số tiền này sẽ được dành cho điện khí hóa giao thông vận tải, một lĩnh vực chịu trách nhiệm 43% tổng lượng phát thải GHG của tỉnh, vốn giàu thủy điện.

Quebec đã tự đặt ra mục tiêu có 1,5 triệu xe điện trên các con đường của mình vào năm 2030.

Nh.Thạch

AFP

Nguồn PetroTimes: https://nangluongquocte.petrotimes.vn/quebec-cam-ban-o-to-dong-co-dot-trong-tu-nam-2035-585548.html