Quế Võ (Bắc Ninh): Xe quá khổ, quá tải 'cày xới' quốc lộ, thách thức pháp luật?

Thời gian qua, người dân sinh sống trên tuyến quốc lộ 18 đoạn qua xã Đào Viên (huyện Quế Võ, Bắc Ninh) phải sống chung với cảnh khói bụi mù mịt do các phương tiện chở đất cát, vật liệu xây dựng ngày đêm hoạt động.

Người dân nơi đây vô cùng bức xúc, phản ảnh tình trạng xe tải chở đất, cát không được che chắn, ngang nhiên hoạt động bất kể ngày đêm, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống người dân và tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất ATGT.

Ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân, PV báo ĐS&PL đã có mặt tại khu vực tuyến đường quốc lộ 18 đoạn qua xã Đào Viên (huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh) để ghi nhận sự việc.

Theo quan sát của PV, từng chuyến xe quá khổ, quá tải, có dấu hiệu cơi nới thùng xe ngang nhiên hoạt động từ tờ mờ sáng cho đến tận tối khuya. Các phương tiện này không được che chăn cẩn thận, làm rơi đất, cát trên đường gây mất an toàn cho người tham gia giao thông, hư hỏng đường xá. Xe đi đến đâu thì kéo theo bụi than mịt mù đến đó.

Xe quá tải nganh nhiên chạy trên quốc lộ 18 đoạn qua xã Đào Viên, gây ô nhiễm môi trường

Xe quá tải nganh nhiên chạy trên quốc lộ 18 đoạn qua xã Đào Viên, gây ô nhiễm môi trường

Trao đổi với PV, anh Hải, một người dân sinh sống tại khu vực này cho biết: Hàng ngày có rất nhiều xe chở đất, cát chạy qua đây, toàn là xe 3 chân cả. Lúc nào xe chở cũng có lóc cả lên, nhiều hôm rơi vãi đầy ra đường, tôi mỗi ngày đi làm qua đây rất sợ vìvừa bụi bẩn, vừa mất an toàn”

Nhiều người dân sinh sống trên tuyến đường quốc lộ 18 bức xúc: Hàng đoàn xe quá tải chở vật liệu mang theo bụi bặm mù mịt tuyến quốc lộ, khu dân cư ô nhiễm nghiêm trọng khiến cuộc sống sinh hoạt của người dân nơi đây bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhà cửa lúc nào cũng phải đóng chặt mà vẫn không thể ngăn được bụi, thưc ăn, nước uống bị mất vệ sinh, không khí ô nhiễm ảnh hưởng đến sức khỏe. Người dân thì luôn mơm nớp lo sợ cho tính mạng của mình mỗi khi tham gia giao thông trên tuyến đường này vì các xe tải chạy với tốc độ rất cao kể cả khi qua khu dân cư và các điểm giao cắt, người dân rất lo lắng đến sự an toàn cho các cháu nhỏ khi đến trường và tan học là có cơ sở.

Xe quá khổ, quá tải chở cát san lấp mặt bằng dự án "không tên" ngay cạnh quốc lộ.

Theo tìm hiểu của phóng viên được biết, hoạt động của những chiếc xe quá khổ quá tải này nhằm san lấp mặt bằng cho các dự án "không tên" trong vùng. Điều đáng nói tại thời điểm ghi nhận sự việc, PV đi dọc quốc lộ 18 phóng viên cũng không hề thấy 1 trạm xử lý vi phạm giao thông nào của lực lượng công an tỉnh Bắc Ninh.

Trong khi đó, trụ sở Chi cục Quản lý đường bộ 1.5 nằm ngay mặt đường quốc lộ 18 tuy nhiên, cũng không hề có động thái xử lý khi các xe quá khổ, quá tải ngang nhiên oanh tạc. Phải chăng lãnh đạo Chi cục thiếu trách nhiệm quản lý hay họ đang làm ngơ, “tiếp tay” cho những sai phạm này.

Chi cục quản lý đường bộ 1.5 ngay cạnh quốc lộ vẫn nằm im bất động khi có các chuyến xe quá khổ, quá tải đi qua.

Thời gian quá, tình trạng xe quá khổ quá tải đang có dấu hiệu bùng phát tại tỉnh Bắc Ninh. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch tại tỉnh đang phải gồng mình chống chịu từng đoàn xe chở đất, cát, vật liệu xây dựng chạy qua. Đặc biệt ngay cả thời điểm tan tầm, lượng xe cũng không thuyên giảm, gây ra tình trạng ùn tắc giao thông diễn ra thường xuyên.

Trước tình trạng trên, thiết nghĩ lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh cần sớm vào cuộc, xử lý mạnh tay tình trạng xe quá khổ quá tải trên địa bản tỉnh để trả lại cho người dân sự cuộc sống bình yên.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc diễn biến tiếp theo của vụ việc.

Nhóm PV

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/que-vo-bac-ninh-xe-qua-kho-qua-tai-ngang-nhien-hoat-dong-thach-thuc-phap-luat-62159.htm