Quế Võ (Bắc Ninh) – Bài 1: Ai đang 'tiếp tay' cho bến bãi ông Ngô Thành Sơn hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường?

Hơn 1 năm trở lại đây, người dân thôn Phả Lại và thôn Phú Vân, xã Đức Long, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh vô cùng bức xúc về tình trạng bãi tập kết cát, sỏi của hộ ông Ngô Thành Sơn đang hoạt động trái phép, gây ô nhiễm môi trường. Mặc dù, đang trong thời gian cao điểm của mùa mưa lũ, nhưng bến bãi này vẫn ngang nhiên hoạt động tấp nập không bị chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng xử lý, gây bức xúc trong dư luận.

Theo tìm hiểu, bãi tập kết hộ ông Ngô Thành Sơn đang hoạt động trên diện tích 15.000m2 tại khu đất bãi sông Giang tại Km14+400 đến Km14+750, đê ba Xã, thôn Phả Lại, xã Đức Long, huyện Quế Võ, hiện chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt và cho thuê đất, trong quá trình hoạt động hộ ông Ngô Thành Sơn đã ngang nhiên tự ý cho công ty Cổ phần 389.MC và công ty Thiên Ân vào lắp đặt máy nghiền cát và tập kết, nghiền than gây bụi mù mịt.

Bến bãi tập kết của hộ ông Ngô Thành Sơn vẫn đang hoạt động bất chấp pháp luật

Theo anh Tr. V. Kh, người dân thôn Phả Lại cho biết: “ tình trạng bến bãi tập kết VLXD của ông Ngô Thành Sơn hoạt động được mấy năm rồi nhưng hơn 1 năm trở lại đây mới hoạt động nhiều, mỗi khi các xe vận chuyển đi lại bụi mù mịt toàn xe 3 chân, 4 cẳng thôi, do các bãi cát, than tập kết không đúng quy định và không có biện pháp che đậy nên những lúc gió to từ sông thổi vào kéo theo cát, than bụi mù mịt thổi thẳng vào nhà dân chúng tôi”.

Tại bến bãi, trao đổi với phóng viên ông Trương Văn Quý và ông Đỗ Viết Vượng phụ trách điều hành sản xuất của công ty cổ phần 389.MC có địa chỉ tại phường Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng, Hà Nội cho biết: công ty CP 389.MC đang liên kết với Công ty cổ phần đầu tư và thương mại Việt Sơn (công ty Việt Sơn) để chuyên sản xuất cát sỏi và lắp đặt máy nghiền cát, ngoài ra bãi than của công ty Thiên Ân đang thuê của công ty Việt Sơn, theo ông Vượng cho biết, từ khi hoạt động đến nay bến bãi đã có nhiều đoàn đến kiểm tra nhưng không bị đình chỉ hoạt động, đặc biệt bên Cảng vụ đường thủy thường xuyên đến kiểm tra và cũng không thấy ý kiến gì. Ngoài ra về các thủ tục pháp lý như nào, hồ sơ ra sao, chúng em không biết, nhà báo cần liên hệ với anh Kiên (giám đốc công ty CP389.MC) và anh Sơn chủ đất để biết cụ thể.

Bãi tập kết và sàng tuyển than của công ty Thiên Ân hoạt động gây ô nhiễm môi trường

Đi thực tế, theo quan sát của phóng viên đứng trên cầu Phả Lại cho thấy tình trạng các bến bãi hoạt động rất rầm rộ, tiến lại gần khu bến bãi, mặc dù đang trong mùa mưa bão, theo chỉ đạo của tỉnh và huyện yêu cầu các bến bãi tập kết, trung chuyển VLXD phải dừng hoạt động nhưng tại bãi của ông Ngô Thành Sơn vẫn đang hoạt động rất nhộn nhịp, những chiếc sà lan vẫn được cập bến và được máy xúc múc từng gầu than lên xe rồi vận chuyển vào bãi than của công ty Thiên Ân. Ngoài ra những bãi cát, sỏi được chất cao như núi mà không hề có biện pháp hạ thấp độ cao, và dừng hoạt động, đi sâu vào phía trong, bãi than của công ty Thiên Ân cũng được chất cao chót vót và không có biện pháp che chắn, nên nắng bụi mù mịt thổi thẳng vào nhà dân.

Mặc dù đang trong mùa mưa bão nhưng bến bãi tập kết VLXD của ông Ngô Thành Sơn vẫn hoạt động bình thường, những đống cát chất cao như núi

Ngoài ra, trong biên bản làm việc ngày 19/4/2018 của đoàn kiểm tra huyện Quế Võ phối hợp với UBND xã Đức Long tiến hành kiểm tra bãi tập kết của ông Ngô Thành Sơn cho thấy bến bãi này chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, đoàn kiểm tra đã yêu cầu hộ ông Ngô Thành Sơn phải dừng hoạt động tập kết và giải tỏa toàn bộ lượng khoáng sản trên ra khỏi bãi xong trước ngày 30/4/2018. Tuy nhiên đến nay hộ ông Nguyễn Thành Sơn và các công ty CP 389.MC và công ty Thiên Ân không nghiêm túc chấp hành, bất chấp “lệnh cấm” vẫn ngang nhiên hoạt động.

Theo ông Nguyễn Văn Ngọc – Cán bộ địa chính xã cho biết: “mặc dù bãi của ông Ngô Thành Sơn đã làm các thủ tục về thu hồi đất và trình các cấp nhưng sau đó ủy ban Tỉnh có công văn về tạm dừng cấp phép bến bãi để chờ quy hoạch thoát lũ của tỉnh. Vì vậy cho đến nay, bến bãi của ông Ngô Thành Sơn chưa được cấp phép và thuê đất, do vậy bãi này đang hoạt động là sai”.

Trao đổi với phóng viên Moitruong.net.vn, ông Nguyễn Minh Tưởng – Phó Chủ tịch UBND xã Đức Long thừa nhận: “vừa rồi trước kỳ họp sơ kết 2 năm giữa nhiệm kỳ để chuẩn bị cho kỳ họp hội đồng nhân dân, người dân cũng có phản ánh lên xã về các phương tiện vận chuyển VLXD tại bến bãi của ông Sơn gây ô nhiễm môi trường bụi, tiếng ồn và xã tiếp nhận cho xử lý.

Ông Nguyễn Minh Tưởng – Phó Chủ tịch UBND xã Đức Long, huyện Quế Võ làm việc với phóng viên Moitruong.net.vn

Ngoài ra, nói về quy định thì bến bãi của ông Nguyễn Thành Sơn là chưa đủ và đang hoạt động hoàn toàn là trái phép, mặc dù bãi này có nằm trong quy hoạch nhưng theo chỉ đạo của Tỉnh là đang dừng cấp phép và chưa được kí hợp đồng thuê đất. Trước mùa mưa bão, ủy ban huyện Quế Võ đã có văn bản thực hiện ý kiến chỉ đạo của ủy ban Tỉnh về rà soát, chấn chỉnh việc khai thác trái phép cát lòng sông và tập kết cát, sỏi lòng sông và VLXD trên địa bàn, xã đã ra thông báo yêu cầu bãi ông Ngô Thành Sơn phải dừng hoạt động. Tuy nhiên theo phản ánh của báo chí hiện nay bãi này vẫn hoạt động, chúng tôi xin nhận trách nhiệm do chưa kiên quyết xử lý kết hợp do lực lượng cán bộ xã ít người nên không thể quản lý hết được.

Về hướng xử lý bến bãi trái phép này “ ngay trong sáng mai (ngày 17/7) UBND xã sẽ ra thông báo yêu cầu các đơn vị đang hoạt động tập kết cát, sỏi, kinh doanh than tại bãi của ông Sơn phải dừng hoạt động, nếu các đơn vị trên không nghiêm túc chấp hành chúng tôi sẽ xử lý theo thẩm quyền, nếu vượt thẩm quyền xã sẽ kiến nghị, đề xuất với huyện để xử lý dứt điểm các đơn vị này” ông Tưởng quả quyết.

Như vậy đã rõ, người dân nơi đây đang mong chờ chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng của huyện Quế Võ và tỉnh Bắc Ninh cần nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xử lý dứt điểm bến bãi trái phép này, để người dân yên tâm sinh sống và hưởng môi trường trong lành.

Trong bài tiếp theo Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục làm rõ trách nhiệm của các cơ quan chức huyện Quế Võ, và thông tin đến bạn đọc trong bài tiếp theo.

Nhóm PV

Nguồn MT&CS: http://moitruong.net.vn/que-vo-bac-ninh-bai-1-ai-dang-tiep-tay-cho-ben-bai-ong-ngo-thanh-son-hoat-dong-trai-phep-gay-o-nhiem-moi-truong/