Quê thầy Park treo biểu ngữ chúc mừng U22 Việt Nam vô địch SEA Games

Người dân tại quê nhà Sancheong của HLV Park Hang-seo treo những băng rôn chúc mừng chiến thắng của U22 Việt Nam tại chung kết SEA Games hôm 10/12.

Ngày 11/12, tại một số địa điểm ở quận Sancheong (Hàn Quốc) - quê nhà HLV Park Hang-seo - xuất hiện những băng rôn ghi dòng chữ chúc mừng đội U22 Việt Nam xuất sắc giành HCV SEA Games 30.

Theo Busan.com, tại quê của HLV tuyển Việt Nam có 6 điểm được dựng băng rôn chúc mừng với những dòng biểu ngữ có nội dung "Chúc mừng ông Park Hang-seo và tuyển Việt Nam đã giành chức vô địch", "Cố lên huấn luyện viên Park Hang-seo"...

Quê nhà HLV Park Hang-seo treo biểu ngữ chúc mừng chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam.

Quê nhà HLV Park Hang-seo treo biểu ngữ chúc mừng chiến thắng của tuyển U22 Việt Nam.

"Chúng tôi rất tự hào về thành tích kỳ diệu mà HLV Park cùng các học trò của ông đã viết nên. Tôi nghĩ rằng Sancheong và Việt Nam giờ không chỉ là bạn bè mà còn thân thiết như anh em", một quan chức của quận Sancheong nói.

Người dân địa phương bày tỏ niềm tự hào trước thành tích kỷ lục mà thầy trò chiến lược gia người Hàn Quốc giành được tại đấu trường khu vực.

"Chúng tôi cảm thấy những cầu thủ Việt Nam tựa như cư dân ở đây vậy. Thật tự hào về chiến lược xuất sắc của ông Park. Hy vọng họ có thời gian nghỉ ngơi, thư giãn sau giải đấu dài", "Chúng tôi hy vọng Sancheong và Việt Nam sẽ thân thiết như anh em một nhà, gắn kết với nhau hơn" - những người dân bày tỏ.

Có 6 điểm treo băng rôn chúc mừng.

Trước đó, quê nhà của thầy Park đề xuất xây dựng một ngôi làng kiểu Việt Nam với kinh phí dự kiến khoảng 4 tỉ won. Ý tưởng này nhằm thu hút khách du lịch Việt đến thăm, tìm hiểu về nơi sinh ra và lớn lên của vị HLV nổi tiếng.

Chính quyền địa phương còn có kế hoạch mở một khu triển lãm và một quán cà phê bóng đá ở gần nhà ông Park.

Chiều tối ngày 11/12, thầy trò HLV Park Hang-seo về nước cùng đoàn thể thao Việt Nam. Đông đảo người hâm mộ mong chờ để được trực tiếp chúc mừng chiến thắng của toàn đội.

U22 Việt Nam giành HCV SEA Games sau 60 năm chờ đợi. Ảnh: Hoàng Hà.

Đinh Phạm

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/que-thay-park-treo-bieu-ngu-chuc-mung-u22-viet-nam-vo-dich-sea-games-post1024232.html