Quê nhà gấp rút tu sửa Khu lưu niệm Đại tướng Lê Đức Anh

Ngay khi nhận được tin Đại tướng Lê Đức Anh qua đời, chính quyền cùng người dân làng Bàn Môn (xã Lộc An, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đã gấp rút tu sửa ngôi nhà lưu niệm của cố Chủ tịch.

Công trình nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm về cuộc đời và hoạt động cách mạng của ông.

Công trình nhà văn hóa Đại tướng Lê Đức Anh là nơi lưu giữ rất nhiều kỷ niệm về cuộc đời và hoạt động cách mạng của ông.

Công trình được khánh thành vào năm 2012, bao gồm nhà lưu niệm, thư viện, sân vườn, tư liệu ảnh của Đại tướng.

Theo thời gian, ngôi nhà bị xuống cấp. Ngay trong đêm 22/4, sau khi nghe tin Đại tướng Lê Đức Anh từ trần, con cháu trong dòng tộc cùng chính quyền địa phương đã gấp rút tu bổ như sơn sửa, cắt cỏ vườn…để tiện cho việc tưởng niệm và thờ cúng trong quá trình tang lễ cũng như sau này.

Trong hình là một công nhân đang tiến hành vệ sinh nền nhà.

Các cánh cửa của ngôi nhà đã được sơn lại.

Dự kiến việc trùng tu ngôi nhà sẽ được hoàn thành vào vài ngày tới, để kịp cho việc quá trình tưởng niệm và thờ cúng Đại tướng.

Tuấn Tài - Đình Duy

Nguồn NĐ&ĐS: http://baonhandao.vn/thoi-su/que-nha-gap-rut-tu-sua-khu-luu-niem-dai-tuong-le-duc-anh-20800