Quế Ngọc Hải và Bunmathan cùng được AFF vinh danh

Trong khi Quế Ngọc Hải được đánh giá hoạt động năng nổ thì Theerathon chính là cầu thủ hay nhất trận chung kết lượt đi.

 Ngọc Hải đã thi đấu rất quyết tâm. Ảnh: Trương Hiếu.

Ngọc Hải đã thi đấu rất quyết tâm. Ảnh: Trương Hiếu.

Tối 13/1, tuyển Việt Nam và Thái Lan hòa 2-2 trong trận chung kết lượt đi AFF Cup 2022 trên sân Mỹ Đình. Sau trận đấu này, Quế Ngọc Hải được bầu chọn là Cầu thủ năng nổ nhất.

Trung vệ số 3 của tuyển Việt Nam tích cực hoạt động, di chuyển rộng. Đặc biệt, anh có một tình huống di chuyển bất ngờ để mang về bàn thắng mở tỷ số cho tuyển Việt Nam.

Sau một tình huống tổ chức đá phạt bất thành, các trung vệ thường phải lùi về sân nhà. Tuy nhiên, ở pha bóng quyết định đó, người lùi về là Hồ Tấn Tài, còn Ngọc Hải di chuyển ra biên phải, nhận bóng từ đường phất bóng của Hoàng Đức. Sau đó, Ngọc Hải tạt bóng chính xác để Tiến Linh đánh đầu mở tỷ số.

Danh hiệu cá nhân sau trận được chia đều cho hai đội.

Trong khi đó, danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận thuộc về Theerathon Bunmathan. Đội trưởng tuyển Thái Lan xứng đáng được vinh danh khi anh là chủ nhân của cả 2 đường kiến tạo. Lúc này, Bunmathan dẫn đầu giải ở khoản kiến tạo (6 lần) lẫn tạo cơ hội (27 lần).

Bunmathan là chỗ dựa về mặt chuyên môn và sắm vai thủ lĩnh tinh thần. Sau trận đấu với Việt Nam, anh gom đội thành vòng tròn để dặn dò, động viên.

"Chúng ta đã không từ bỏ và đã ghi được 2 bàn thắng trên sân khách. Đó là một kết quả tốt và chúng ta sẽ là nhà vô địch trên sân nhà. Chúng ta phải giữ vững tinh thần không bỏ cuộc như thế này", Bunmathan chia sẻ.

Trận chung kết lượt về sẽ diễn ra lúc 19h30 ngày 16/1 trên sân Thammasat. Tuyển Việt Nam và Thái Lan đều di chuyển sang Bangkok vào sáng 14/1 để chuẩn bị cho màn tái đấu.

Highlights Việt Nam 2-2 Thái Lan Khoảnh khắc xuất thần của Vũ Văn Thanh giúp tuyển Việt Nam gỡ hòa 2-2 trước Thái Lan ở chung kết lượt đi AFF Cup 2022 diễn ra vào tối 13/1.

Nguyên Khang

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/que-ngoc-hai-va-bunmathan-cung-duoc-aff-vinh-danh-post1393615.html